Chất lượng dân số
-
Để ngăn chặn hậu quả của xu hướng lười đẻ hiện nay cần giải pháp toàn diện chứ không chỉ là "cho tiền" khi sinh đủ con.
-
Xu hướng lười đẻ khiến dân số Việt Nam già hóa "siêu tốc", quy mô dân số cũng sẽ giảm mạnh sau 20 năm nữa.
-
Mức sinh của Việt Nam đang sụt giảm với nghịch lý người sống dư dả lười đẻ, người nghèo lại ham con.
-
Khám sức khỏe tiền hôn nhân là lo cho hạnh phúc dài lâu, tuy nhiên, để trở thành quy định bắt buộc cần cân nhắc thêm và có sự chuẩn bị kỹ càng.
-
TS. Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, với dân số 100 triệu người, nước ta có đến hơn 51 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Đây là cơ hội vô cùng lớn bởi không có nguồn lực gì bằng nguồn lực con người.
-
Khi người dân có kiến thức, kỹ năng để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân sẽ góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe cộng đồng, chất lượng dân số; giảm áp lực cho cơ sở y tế, gánh nặng cho an sinh xã hội…
-
Dự thảo Luật Dân số đang được Bộ Y tế lấy ý kiến có đề xuất hỗ trợ 3-4 triệu đồng cho mỗi đứa trẻ sinh ra để khuyến khích phụ nữ ở các tỉnh có mức sinh thấp sinh đủ 2 con. Tuy nhiên, các chuyên gia dân số nhận định, điều này chỉ như "muối bỏ biển".
-
Xác định việc nâng cao chất lượng dân số là nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Vì vậy, thời gian qua, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.
-
Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2020, trong đó có sự kiện: "Việt Nam liên tục duy trì mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ".
-
Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai so với cả nước với dân số 8.093.900 người, chiếm khoảng 8.4% dân số cả nước.