• Món ăn nấu từ mồng tơi với gà ác, đậu đen ninh nhừ sẽ giúp sản phụ nhiều sữa, mau hồi phục sức khỏe, cùng với làn da hồng hào và tóc mượt
  • Trà xanh là lọai đồ uống rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, chị em phụ nữ không nên uống trà xanh trong kỳ kinh nguyệt vì trà xanh có thể gây thiếu máu.
  • Nếu bạn đang có mong muốn thụ thai, chú ý đến bảy loại thực phẩm hiệu quả sau đây. 
  • Nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn quá nhiều cà rốt, dung nạp vào cơ thể một lượng lớn carotenoid có thể gây vô kinh và ức chế sự rụng trứng, giảm chức năng buồng trứng bình thường. Cùng tìm hiểu xem vì sao không nên ăn nhiều cà rốt?
  • Theo trang Upi, thay vì ăn sáng bằng những món từ ngũ cốc để bổ sung chất sắt, một người đàn ông Trung Quốc tên Long Yunsheng đã ăn đinh sắt trong suốt hơn 30 năm. Thậm chí, Long Yunsheng còn ăn những chiếc đinh sắt dài đến 5cm mà chẳng “hề hấn” gì.
  • Chè xanh là một loại đồ uống thông dụng với người Việt. Tuy vậy, rất nhiều người uống chè xanh không đúng thời điểm, gây nên những hậu quả khó lường.
  • Nếu bạn biết cách tận dụng, vỏ của một số loại trái cây cũng có tác dụng rất tốt trong việc chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp.
  • Dân Việt – Không chỉ nhanh gọn, đơn giản, tốt cho dạ dày. Nhất là với phụ nữ đang mang thai ở giai đoạn cuối, món trứng cuộn rau bina còn cung cấp lượng lớn chất sắt cần thiết, tốt cho cả mẹ và bé.
  • (Dân Việt) - Do mưa chụp trong tháng 10, nước ngập làm cho lượng phèn, trong đó có chất sắt lan tràn khắp nơi. Từ đó ảnh hưởng cho diện tích sạ, cấy lúa vụ 2 ở một số huyện Cà Mau, nặng nhất là huyện U Minh.
  • (Dân Việt) - Con gái tôi 15 tuổi, mới có kinh nguyệt cách đây 1 năm, nhưng cháu thường bị kéo dài 1- 2 tháng mới dứt. Tôi cho cháu uống nước rau răm, rồi nước cây chuối thì thấy có lúc ngừng, có lúc cháu vẫn bị...