Chất thải
-
Khi triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, doanh nghiệp hứa hẹn sẽ xử lý rác hiện đại chuẩn Châu Âu để bảo vệ môi trường nhưng đến nay thực tế đa số rác thải khi đưa về khu xử lý vẫn chủ yếu được nén lại rồi chôn lấp.
-
Nuôi trồng thủy sản hiện đang là hoạt động sản xuất không thể thiếu nhằm thỏa mãn nhu cầu thực phẩm của con người. Tuy nhiên, hoạt động này gây suy thoái nhanh chất lượng nước do việc sử dụng thức ăn viên, giải phóng chất thải (phân và xác tôm cá,…) ra môi trường trong quá trình nuôi.
-
Chất thải sẽ đi về đâu? Và lịch sử của chiếc toilet trên máy bay cũng sẽ khiến bạn bất ngờ.
-
Công an đã xác định có 13 tấn rác thải bị chôn lấp và hiện vẫn điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Nhằm hạn chế tối đa tác động tới môi trường trong quá trình xử lý chất thải, phế liệu, năm 2019 Công ty TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng tiếp tục đổi mới nâng cấp từ 2 lò công suất 200kg/giờ và 500kg/giờ lên thành 2 lò công suất 2.000kg/giờ, theo tiêu chuẩn của Bộ TNMT.
-
Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trại gà của Công ty Hòa Phát gây ô nhiễm và xả thải ra môi trường ảnh hưởng đến người dân, môi trường và xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và đề nghị phía Công ty phối hợp làm rõ nguyên nhân.
-
Tại Nguyên Khôi Farm (Phú Thọ) ứng dụng công nghệ liên hoàn nên chất thải của vật nuôi được xử lý thành chất đốt, phân bón và nuôi giun quế.
-
Hàng nghìn mét vuông ruộng của người dân xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) bị chất thải của Nhà máy chế biến quặng sắt Yên Bái (nhà máy Làng Mỵ) biến thành "sa mạc" cát.
-
Nghiên cứu chi tiết đầu tiên về vùng biển ven bờ phát sáng xanh ở Trung Quốc đã hé lộ nhiều thông tin giá trị.
-
Những người leo núi từ hàng chục năm qua đã bỏ lại phân ở đỉnh núi Fenali cao nhất Bắc Mỹ và giới chức Mỹ cảnh báo rằng băng tan đã làm lộ diện số chất thải khổng lồ này.