Cháy rừng
-
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm (Bộ NNPTNT) cho biết, nguyên nhân diện tích rừng bị thiết hại 83% 9 tháng đầu năm 2023 là do tác động của El Nino, nắng nóng kéo dài.
-
Thành phố Sơn La (Sơn La) tập trung công tác tuyên truyền bảo vệ rừng dưới nhiều hình thức; giúp người dân nâng cao hiểu biết, trách nhiệm với vốn rừng
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy nhằm kiểm soát nguy cơ gây cháy rừng.
-
Ngày 29/8, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết, đám cháy rừng ở Hy Lạp là "vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở Liên minh châu Âu (EU)".
-
Theo lãnh đạo Bộ NNPTNT, hiện nay, diện tích rừng tại các tỉnh khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ thời tiết hanh khô, nắng nóng, gió Phơn Tây Nam hoạt động mạnh nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Cấp IV - Cấp V (Cấp nguy hiểm và Cực kỳ nguy hiểm).
-
Hơn 200 người gồm: Công an, Biên phòng, Quân sự, Tiểu đoàn cơ động, Kiểm lâm cùng chính quyền và người dân địa phương đang tập trung dập đám cháy rừng keo trên địa bàn xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
-
Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh British Columbia, phía tây Canada, buộc giới chức sơ tán hơn 35.000 người, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp.
-
Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), người dân và chính quyền địa phương đã phát hiện cụ ông 74 tuổi bị chết cháy trong vườn keo của gia đình.
-
Giới chức Tây Ban Nha đã yêu cầu sơ tán 5 ngôi làng có nguy cơ ảnh hưởng trong bối cảnh cháy rừng bùng phát và lan rộng tại vườn quốc gia trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary.
-
Thảm hoạ cháy rừng ở Maui hiện là vụ cháy rừng nguy hiểm nhất mà Mỹ từng chứng kiến trong hơn 100 năm qua.