Chay than
-
Sự cố chạy thận nhân tạo vừa qua tại Nghệ An là do nhiễm khuẩn và sốc nhiễm khuẩn, phía Bệnh viện (BV) Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã nhờ tuyến trung ương là BV Bạch Mai (Hà Nội) hỗ trợ.
-
Ngày 30/7, 6 bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã lên cơn rét run, chóng mặt, nghi sốc. Lập tức, hệ thống chạy thận tại bệnh viện được ngừng hoạt động, 132 bệnh nhân chạy thận khác phải chuyển viện.
-
Các nhà khoa học của Bộ Y tế cho rằng lý do 9 người chết khi chạy thận ở Hoà Bình không phải như kết luận của toà án.
-
6 bệnh nhân bị sốc khi chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã ổn định sức khỏe. Hệ thống lọc thận của bệnh viện này tiếp tục dừng hoạt động để xác minh, tìm hiểu nguyên nhân sự cố.
-
Ngày 2/8/2019, BV Bạch Mai đã thông tin về tình hình bệnh nhân sốc do chạy thận nhân tạo được chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội điều trị.
-
Sáng 2/8, liên quan tới sự cố chạy thận tại Nghệ An khiến 6 người bị sốc, 132 người chuyển viện, Sở Y tế Nghệ An quyết định thành lập tổ công tác xử lý sự cố này.
-
Đang chạy thận, 6 bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên được dừng lại để cấp cứu, lúc này hơn 130 bệnh nhân phải chuyển viện.
-
Sáng nay (19/6), TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của Hoàng Công Lương (33 tuổi, cựu bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) và 4 bị cáo trong vụ án chạy thận nhân tạo làm chết 8 người và 1 người tử vong.
-
Sáng 13/6, phiên phúc thẩm xét xử Hoàng Công Lương cùng bốn bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục làm việc.
-
Chiều 12/6, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục diễn xét xử phúc thẩm vụ án “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.