Chế độ phong kiến
-
Trước thời nhà Hán, nữ nhân Trung Hoa không được phép mặc nội y. Mãi đến Hán triều họ mới được mặc những chiếc quần ống rộng nhưng không có đáy.
-
Có thể thấy, dưới chế độ phong kiến, cuộc sống của những thê thiếp này không được thoải mái như người bình thường ở hiện đại. Họ chỉ là một nhóm người nghèo khổ mà chỉ có sống ở thời đó mới thấu hiểu.
-
Thời điểm sáng tác “Quỷ thú đồ” gây nhiều tranh cãi, nhưng người ta thường tin rằng nó được vẽ vào thời Càn Long.
-
Thi cử thời phong kiến làm rất tốt nhiệm vụ “tuyển chọn nhân tài”, “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Để làm được điều này, các triều đại phong kiến luôn có cái nhìn rất khắt khe với gian lận thi cử.
-
Nhật Bản dưới thời Minh Trị Duy tân có sự giao thoa văn hoá nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống.
-
Sắc thần, sắc phong không chỉ có giá trị ở phương diện tâm linh mà cũng là “sổ đỏ”, “bảo vật trấn môn” của làng Việt xưa. Vì vậy, sắc thần được dân làng gìn giữ, bảo vệ rất kỹ lưỡng.
-
Ngô Kiện Hùng là một trong những nhà vật lý hạt nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Giới vật lý đặt cho bà biệt danh "bà hoàng nghiên cứu hạt nhân" hay "đệ nhất phu nhân vật lý".
-
Năm 1496, vua Lê Thánh Tông bắt đầu không khỏe, sau đó 1 năm bệnh bất ngờ trở nặng rồi băng hà, hưởng thọ 56 tuổi. Nhưng cái chết của ông vẫn luôn là một bí ẩn của lịch sử.
-
Nhà Tấn được xem là triều đại sản sinh ra nhiều vị Hoàng đế kỳ lạ nhất lịch sử Trung Hoa.
-
Nếu không có 4 câu thơ này, có lẽ Lưu Bá Ôn khó mà bảo toàn mạng sống sau chuyến ghé thăm của Chu Nguyên Chương.