Chế tạo
-
Sáng 21/2, TS. Đỗ Văn Đỉnh, Phó Hiệu trưởng Đại học Sao Đỏ, phụ trách “Nhóm nghiên cứu” và 5 cán bộ, giảng viên của trường đã trình làng “Robot vận chuyển nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19” sau 32 giờ nghiên cứu, chế tạo.
-
Những chiếc drone kết hợp AI do MiSmart phát triển đều là những thiết bị bay không người lái (UAV) do người Việt tự nghiên cứu, chế tạo.
-
Với mục tiêu giảm bớt vất vả cho những người công nhân quét rác, nhóm sinh viên gồm 4 bạn trẻ đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tìm tòi nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm “xe gom rác thông minh, tự lái theo la bàn"
-
Được đặt biệt danh thân thiện là “Anh trai ống nhựa”, chàng trai này đang gây chú ý hàng triệu cư dân mạng xã hội với hàng trăm sản phẩm bằng ống nhựa.
-
Dưới thời Tần Thủy Hoàng, vũ khí của quân đội nhà Tần được đánh giá vượt trội hơn so với các nước nên giành được lợi thế lớn trong các cuộc chinh phạt. Để đạt được điều đó, Tần Thủy Hoàng ra mệnh lệnh 4 chữ với hàm ý sâu xa.
-
Những “quái vật biển” này từng được kỳ vọng sẽ trở thành thứ vũ khí mạnh nhất của hải quân nước Nga thời Liên Xô.
-
Với niềm đam mê với máy bay từ khi còn nhỏ, một người đàn ông bán xe, lấy tiền tiết kiệm... để tự tạo một chiếc máy bay cho riêng mình.
-
Nga đã hé lộ kế hoạch điều tàu ngầm robot trang bị năng lượng hạt nhân đến độ sâu 5.000 mét để săn tìm khoáng chất quý hiếm ở Bắc Cực.
-
Công ty hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo robot tình dục đã mở cuộc chạy đua trong việc tạo ra loại robot thông minh với khả năng cử động toàn thân.
-
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm cơ quan phát triển tên lửa Triều Tiên, hé lộ một loại tên lửa mới chưa từng được công bố.