Chiêm ngưỡng vườn quất tiền tỷ của lão nông Hưng Yên, mỗi cây giá hàng chục triệu đồng

Hồng Cảnh Thứ sáu, ngày 31/12/2021 16:51 PM (GMT+7)
Từ những cây quất cảnh thông thường, ông Thành đã trồng, chăm sóc và tạo tác thành những cặp quất lục bình “độc nhất vô nhị”, mỗi cặp có giá từ 20-30 triệu đồng. Dự kiến Tết năm nay, gia đình ông Thành có doanh thu khoảng gần 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đến Văn Giang (Hưng Yên) những ngày này sẽ thấy ngập tràn các loại hoa, cây cảnh độc đáo phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân khắp các tỉnh thành.

Trong đó phải kể đến vườn quất lục bình của ông Nguyễn Trung Thành, trú tại thôn Phi Liệt, xã Liên Minh với hơn 40 cặp quất được tạo tác thành những cặp lục bình và hơn 300 cây quất lớn nhỏ khác.

img

Ông Thành cho biết, mỗi cây quất lục bình này có chiều cao khoảng 3m, đường kính thân là 1,2m, hình dáng cân đối như chiếc lục bình và có cành lộc vươn lên trên.

img

Đặc biệt, năm nay ông gò thành công 2 cây quất lục bình “khủng” nhất từ trước đến nay với chiều cao hơn 4m, tán rộng 1,2m. Giá bán cặp quất lục bình này khoảng 35 triệu đồng.

img

Theo ông Thành, cây quất dùng để tạo hình lọ lục bình cần phải có thời gian nuôi dưỡng từ 5-6 năm và bắt buộc phải có nhiều cành, nhiều tán và sai quả.

img

Để gò được dáng ưng ý thì gốc cây phải to, cành trụ không được xoè quá rộng, cây khoẻ và cành non đều từ trên xuống dưới.

img

Để có giá trị cao, cây quất không những phải được cắt tỉa, uốn thành dáng lục bình mà còn phải chăm sóc thật kỹ lưỡng để quất ra sai quả và chín đúng dịp Tết.

img

“Việc tạo độ ẩm sao cho phù hợp, tiện gốc ra sao khi quất ra quả vẫn giữ được quả không bị rụng cũng phải đòi hỏi kỹ thuật cao, không phải ai cũng làm được”, ông Thành nhấn mạnh.

img

Hơn 10 năm gắn bó với việc trồng quất cảnh phục vụ thị trường Tết, ông Thành là người đầu tiên ở Hưng Yên có ý tưởng làm quất lục bình. Năm đầu tiên, ông làm thành công 8 cặp quất, được nhiều người quan tâm, đặt mua, có cặp được trả giá lên tới 50 triệu đồng.

img

Những năm tiếp theo, mỗi năm ông làm từ 20-30 cặp, bán với giá từ 20-35 triệu đồng. Riêng năm nay, nhà vườn của ông gò được 40 cặp, mỗi cặp có giá từ 20-30 triệu đồng.

img

“Dịch bệnh Covid-19 khiến tiền vật tư, phân bón, cước vận chuyển tăng nhưng năm nay tôi vẫn quyết định bán giá rẻ hơn mọi năm để nhiều người có thể sở hữu được cặp quất lục bình về trưng bày tại công ty hoặc chơi Tết”, ông Thành nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem