Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ nhìn từ buồng lái chiến đấu cơ Su-27.
Theo CNN, cảnh tượng trên khiến nhiều người nghĩ đến những bộ phim bom tấn Hollywood nhưng thực tế chỉ là hoạt động bình thường giữa các máy bay quân sự Mỹ và Nga ở không phận quốc tế.
Không quân Mỹ mô tả vụ việc là “sự tương tác thường lệ” với chiến đấu cơ Su-27 của Nga.
“Phi công sử dụng thiết bị liên lạc và điều khiển máy bay đúng theo luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Không quân Mỹ ở châu Âu, Davina Petermann nói với CNN. “Máy bay Nga không hề truy đuổi oanh tạc cơ B-52. Máy bay ném bom Mỹ hoàn thành nhiệm vụ như bình thường”.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đã đưa 6 “pháo đài bay” B-52 với khả năng mang vũ khí hạt nhân đến châu Âu để tập trận cùng đồng minh.
Giới phân tích quân sự từ lâu cảnh báo về căng thẳng leo thang vượt tầm kiểm soát khi các tàu chiến, chiến đấu cơ của Mỹ và Nga hoạt động quá gần vị trí của nhau.
Năm 2001, máy bay trinh sát EP-3 của hải quân Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp khi va chạm với chiến đấu cơ Trung Quốc trên không.
Năm ngoái, một máy bay trinh sát Mỹ bị chiến đấu cơ Nga áp sát trên vùng trời biển Đen. Phía quân đội Mỹ khi đó mô tả sự việc là hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của phi công Nga.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford, mới đây nói rằng ông không tin Nga dám tấn công các đồng minh Mỹ ở châu Âu theo cách thông thường.
“Cái giá phải trả, những tổn thất quá lớn là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phải cân nhắc so với những gì có thể đạt được”, tướng Dunford nói.
Quân đội Nga đã điều động một cặp máy bay chiến đấu Su-27 để theo dõi một máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ...