• Dư nợ tín dụng nông thôn đạt 1.648.360 tỷ đồng (đã bao gồm cả dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của NHCSXH gần 172 tỷ đồng), tăng 12% so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng khoảng 23,9% dư nợ tín dụng nền kinh tế. Đây là thông tin được ngân hàng nhà nước (NHNN) chia sẻ trước thềm Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3 với chủ đề "Khơi nguồn nông sản Việt" được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 14.10 tới.
  • Ngày 17.12, Dân Việt đã đăng tâm thư của ông Đinh Văn Thiểm - Nông dân xuất sắc 2015 ở xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) gửi Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường trình bày việc có trang trại trị giá tới 18 tỷ đồng, nhưng vẫn không vay được vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Vì sao lại có sự bất cập này?