Chợ hôi thối vì rác thải

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 13:33 PM (GMT+7)
Người dân và các tiểu thương khu vực chợ Phú Mậu, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu trời vì chợ sặc sụa mùi hôi thối của rác thải.
Bình luận 0
Chị Trần Thị Lý - giáo viên Trường Mầm non Phú Mậu, bức xúc: “Ở đây hôi không chịu nổi. Rác thải, bao nylon bay khắp nơi. Tôi thấy lo ngại vì ô nhiễm thế này sẽ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người mua, người bán”.

Rác quanh khu vực chợ Phú Mậu gây hôi thối.
Rác quanh khu vực chợ Phú Mậu gây hôi thối.

Nhiều người dân có ruộng quanh khu vực chợ Phú Mậu cũng bức xúc vì rác thải, bao nylon bay khắp ruộng của họ, gây khó khăn cho việc gieo trồng và năng suất lúa. “Mùa mưa thì nước từ rác thải chảy ra đen ngòm, mùa nắng thì rác bốc mùi nồng nặc, ruồi muỗi bay vào đầy nhà. Gia đình tôi phải thường xuyên đóng cửa nhưng cũng chẳng ăn thua” - chị Nguyễn Thị Hân (29 tuổi), nhà gần chợ Phú Mậu, bức xúc.

Chị Phan Thị Hòa, tiểu thương bán cá ở chợ Phú Mậu, cho hay: “Ngồi gần bãi rác của chợ từ sáng tới chiều, tôi váng hết cả đầu vì mùi hôi”. Anh Phan Khắc Hữu (Ban quản lý chợ Phú Mậu), cho biết: “Chợ Phú Mậu hoạt động được 4 năm nay.

Sở dĩ rác thải nhiều, gây hôi thối như vậy là vì trước đây rác trong chợ không có người thu gom nên người dân cứ đổ ra quanh khu vực chợ. Một tháng qua, xã Phú Mậu có cho thùng rác để thu gom nhưng tình hình vẫn không mấy thay đổi”.
Ngọc Vũ - Nguyễn Quỳnh (Ngọc Vũ - Nguyễn Quỳnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem