Chợ lách
-
Sau 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đã huy động được 552 tỉ đồng đầu tư cho chương trình (chưa tính vốn tín dụng khoảng 100 tỉ đồng/năm).
-
Nhiều vườn chôm chôm trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị mất mùa, trổ trái muộn khiến hàng ngàn khách du lịch tham quan dịp Tết Đoan Ngọ 5.5 phải thất vọng.
-
Đến với Chợ Lách, Bến Tre để khám phá và tận hưởng không gian miệt vườn sông nước sống động, đầy sắc màu, chắc hẳn du khách sẽ không thể nào quên hành trình thú vị này.
-
Với 6ha đất vườn tạp, ông Bùi Văn Nhan, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã cải tạo trồng mít cao sản. Mỗi năm, ông thu lãi hơn 200 triệu đồng từ mô hình này.
-
Mới đây, ở huyện Chợ Lách, Bến Tre, các ngành chức năng đã khai quật một ngôi mộ cổ nằm ở khu phố 2. Qua đó, phần nào giải đáp những thắc mắc, đồn đoán của người dân về những bí ẩn của ngôi mộ có cấu trúc chưa bao giờ thấy ở Việt Nam.
-
Anh Trần Thanh Thanh, chủ cơ sở cho biết việc anh trồng được cây bơ ở Bến Tre cũng là tình cờ. Bởi trong một lần gia đình mua trái bơ về ăn và quăng hột ra vườn thì cây mọc lên. Thấy vậy anh chịu khó chăm sóc, vun trồng và thấy cây ngày càng phát triển.
-
Mỗi con gà đá mà nông dân Bến Tre nuôi có giá gấp 5 đến 10 lần gà thương phẩm. Cá biệt có con khi đã ăn được 1-2 độ thì giá trị đội lên 15-20 triệu đồng.
-
Năm nay, nhờ thời tiết lạnh kéo dài kèm với gió chướng nhiều nên măng cụt được mùa, ước tính 1.000m2 sẽ cho 1 tấn quả (gấp đôi năm ngoái), khoảng 10 đến 12 quả/kg. Nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá măng cụt bị sụt giảm.
-
PGS.TS Nguyễn Minh Châu, nguyên viện trưởng viện Cây ăn quả miền Nam, nói: đặc điểm dễ nhận diện là da xanh, láng và trái cân nặng 1,2 – 1,3kg là rất ngon. “Đừng ham những trái quá lớn, có khi nhằm trái người trồng xài thuốc kích thích sinh trưởng, ăn xảm xì”, ông Ba Rô, nói.
-
Tới vườn sinh thái của “ông trùm” ca caoTư Thành ở Bến Tre, du khách không chỉ được nhâm nhi nhiều loại trái cây tươi ngon của miền Tây, mà còn được thử loại rượu “made in nhà vườn” thơm nồng, ngòn ngọt rất dễ chịu: Rượu ca cao.