Chợ lách

  • Bắt đầu từ những cây kiểng lá bình thường quanh nhà, anh Đặng Văn Thanh, (SN 1978, ngụ ấp Hòa An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã dựng được cho mình một cơ ngơi vững vàng và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm bà con nông dân.
  • Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội thảo công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách.
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH MTV Nhật Thiên Kim phối hợp với Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội thảo thí điểm sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long, huyện Châu Thành.
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH MTV Nhật Thiên Kim phối hợp với Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội thảo thí điểm sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại ấp Tiên Phú 1, Xã Tiên Long, huyện Châu Thành.
  • (Dân Việt) - Mặt hàng cây ăn trái đặc sản đang tăng vùn vụt, cung không đủ cầu. Trước hấp lực của giá cả, hàng nghìn nhà vườn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ồ ạt đi mua cây giống để cải tạo lại vườn tược.
  • Vào dịp cuối năm, các chủ vườn hoa ở Chợ Lách (Bến Tre) lại đánh ghe chở hoa về quận 8 (TP.HCM) để bán, làm cả triền đê rực rỡ mai vàng.
  • (Dân Việt) - Nhân đọc bài: “Thông tư 30 của Bộ Y tế có hiệu lực: Quản lý cái vô hình” trên Dân Việt, nhiều bạn đọc đã có ý kiến phản hồi, bày tỏ băn khoăn...
  • (Dân Việt) - Dù kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết ít hơn, nhưng riêng các mặt hàng “độc”, đặc sản nông nghiệp vẫn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường với nhu cầu cao.
  • Khi đứa bé trong gia tộc của ông Võ Văn Cống đi học mẫu giáo, cô giáo dạy bài hát “Đếm ngón tay”, trong ấy có câu cuối “Năm ngón tay sạch đều”. Đứa bé cứ đếm đi đếm lại và nói: “Thưa cô em có tới 6 ngón...”.
  • (Dân Việt) - Năm 2004, trước tình trạng thiếu đất công để xây trường học, ông Trang Sĩ Chính - nông dân ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) hiến 810m2 đất để xây trường tiểu học.