Chợ trâu bò
-
Chợ Ú ở xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là đầu mối buôn bán trâu, bò có diện tích lớn nhất cả nước, một tháng họp 6 phiên, chợ bắt đầu từ sáng sớm, nhộn nhịp cả vùng quê. Ngôi chợ này đã mang lại nghề mưu sinh cho nông dân nơi đây cùng với nguồn thu nhập khá cao.
-
Những năm gần đây chăn nuôi nói chung và chăn nuôi trâu, bò nói riêng của tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở nhiều địa phương.
-
UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa đến thăm và học tập kinh nghiệm về xây dựng, quản lý Trung tâm giao dịch buôn bán trâu, bò tại chợ Ú, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
-
Giá bò hơi từ sau Tết Nguyên đán đến nay tiếp tục tăng, khiến người chăn nuôi rất phấn khởi vì thu lãi khá. Theo đó, ở nhiều địa phương thương lái mua bò hơi với giá phổ biến từ 85.000 - 90.000 đồng/kg. Một số giống bò đẹp mã, tỷ lệ thịt xẻ cao còn được mua với giá 95.000-100.000 đồng/kg.
-
Giá bò hơi từ trước Tết Nguyên đán đến nay liên tục tăng, do nhu cầu tiêu thụ thịt bò tăng và người dân tích cực tìm mua bò giống để tái bầy, hoặc mua bò gầy về vỗ béo, phát triển chăn nuôi. Trong đó, các giống bò siêu thịt như bò 3B, Augus, lai Sind... đang được các thương lái lùng mua nhiều nhất.
-
Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, không khí Tết ở chợ Ú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ đã diễn ra nhộn nhịp, rộn rã như có hội.
-
Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại Bắc Kạn: Cần thiết có thể dừng họp chợ trâu, bò lớn nhất tỉnh
Sau khi phát hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh, tuyên truyền đến nông dân. Tỉnh Bắc Kạn cũng lên phương án kiểm soát bệnh viêm da nổi cục tại chợ trâu, bò Nghiên Loan (huyện Pác Nặm), nơi có hơn 500 con trâu, bò mỗi phiên. -
Chợ trâu, bò Lương Thông (xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) mỗi tháng họp 6 phiên, diễn ra vào các ngày âm lịch có đuôi 4 và 9. Vào những phiên chợ cuối năm, số trâu, bò đưa về đây có thể lên tới 400 - 500 con, lượng tiền giao dịch lên đến vài tỷ đồng.
-
Với lợi thế có nhiều diện tích đất bãi, gò cao, đã từ lâu người dân vùng biên giới huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) có tập quán nuôi, mua bán trâu bò vỗ béo để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Nơi đây hình thành chợ phiên mua bán trâu bò nhộn nhịp nhất miền Tây.
-
Chợ Ú, ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) lâu nay được giới thương lái gia súc biết đến là nơi mua bán trâu, bò lớn nhất cả nước. Hàng ngày, khi trâu bò được mua từ khắp nơi về tập trung ở chợ Ú, do chưa đến phiên chợ nên những “đại gia” trâu, bò nơi đây phải thuê người vỗ béo vì lý do sợ trâu, bò gầy đi sẽ xuống giá..