Cho vay mua nhà
-
Trong phạm vi thỏa thuận, VIB cam kết dành tối thiểu 30 triệu USD (tương đương 700 tỷ đồng) cho các khoản mua nhà có giá trị tương đương 1,3 tỷ đồng.
-
Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital cho rằng, một số nhà phát triển bất động sản Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về thanh khoản chủ yếu là do quá trình phê duyệt dự án chậm. Vấn đề "lỗ hổng thanh khoản" này có thể sẽ được giải quyết bằng các chính sách của Chính phủ chứ không phải bằng tiền ngân sách.
-
Hàng loạt ngân hàng bắt đầu siết cho vay với lĩnh vực bất động sản để kiểm soát rủi ro, điều này khiến người mua có nhu cầu thực sẽ rơi vào thế khó, thị trường liệu có “hạ nhiệt”?
-
Quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến của nhân dân cho phù hợp hơn.
-
Nhiều ngân hàng “đua nhau” rót vốn vào bất động sản và giảm lãi suất cho vay mua nhà. Điều này cho thấy thị trường vẫn tăng trưởng và không có sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư đột biến khác.
-
Theo thống kê của các tổ chức, giá nhà ở đã tăng vọt trong tháng 11 với mức tăng khoảng 5-6%, có dự án tăng đến 33% như dự án Lovera của Khang Điền. Để kích cầu khi giá nhà tăng, các ngân hàng vào cuộc giảm lãi suất. Hiện mức lãi suất vay mua nhà thấp nhất chỉ còn 4,99%/năm.
-
Nửa đầu năm 2019, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) do ông Đặng Khắc Vỹ làm chủ tịch HĐQT chính thức nhập danh sách những doanh nghiệp lợi nhuận nghìn tỷ với trên 1.400 tỷ đồng lãi sau thuế nhờ cho vay mua nhà và ô tô. Cùng với sự gia tăng về lợi nhuận, số lương nhân viên cũng tăng thêm 1.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.