Chống phá Nhà nước, bị phạt 42 tháng tù

Thứ tư, ngày 09/01/2013 06:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 8.1, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lô Thanh Thảo (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Bình luận 0

Ngoài ra, Lô Thanh Thảo còn bị phạt quản chế tại địa phương 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Tại tòa, bị cáo Thảo khai nhận: Năm 2010, qua mạng Internet Thảo làm quen với Lê Thị Nhi (hiện ở Mỹ). Từ đó, hai người liên lạc qua lại thân thiết, khi Nhi về nước còn tặng cho Thảo laptop và điện thoại Iphone...

Đến tháng 3.2011, từ Mỹ, Nhi gởi email cho Thảo tờ truyền đơn có nội dung vận động kêu gọi quần chúng hưởng ứng chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu Thảo in ra rồi mang đi phát tán tại khu vực cầu Thủ Thiêm (phía quận Bình Thạnh, TP.HCM) và dán truyền đơn tại một số điểm ở quận 1.

Đến ngày 26.3.2011, khi Thảo đang dùng điện thoại di động quay phim, chụp ảnh cảnh dân khiếu kiện tập trung đông người tại khu vực cấm trước Văn phòng tiếp dân của T.Ư Đảng – Nhà nước ở đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc quận Bình Tân để phát tán lên mạng Internet thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem