Chống tham nhũng
-
Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nói rằng xu hướng đầu tư của EU vào Việt Nam vẫn đang tăng.
-
Qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã kết luận, chỉ rõ những khuyết điểm,vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026, như: Tham mưu xây dựng quy chế làm việc có một số nội dung vi phạm quy định, hướng dẫn của Trung ương; không cụ thể hóa một số vấn đề lớn, nhạy cảm, quan trọng về kinh tế - xã hội...
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. -
Những ngày Tết vẫn không làm các mặt báo, mạng xã hội thiếu vắng thông tin về việc nhiều quan chức bị "ngã ngựa", nhiều cán bộ trung ương bị kỷ luật, xem xét kỷ luật. Có người đặt câu hỏi: Liệu "lò" chống tham nhũng liên tục "đỏ lửa" có khiến cán bộ e dè?
-
Không phải chỉ đến khi đứng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
-
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của UBND TP.Hà Nội có nhiều mục tiêu trọng tâm, trong đó có việc kiên quyết khắc phục "tham nhũng vặt" và tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".
-
Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, trong nhiệm kỳ này Đảng và Nhà nước đã kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách.
-
Hai cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
-
Trong năm 2023, các cơ quan chức năng đã cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 9 cán bộ diện Trung ương quản lý.
-
Theo báo cáo, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.