Hoa cây cảnh chưng Tết Kỷ Hợi 2019
-
Từ một loài hoa dại, thường mọc ở bờ bụi ven đường, nhờ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân làng mai Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định, cây ngũ sắc đã được lên hàng bonsai, trình làng tại thị trường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Thủ đô Hà Nội.
-
Sau nhiều năm tìm tòi, sưu tầm và trồng thử nghiệm, một lão nông ở Đồng Tháp đã có được khoảng một nghìn chậu lúa tím nhìn rất lạ mắt.
-
Những cây atiso được chị Huỳnh Thị Thu Hằng (phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) lên ý tưởng và đưa vào chậu cảnh trở thành bonsai, tạo nên một loại cây chưng Tết độc đáo, mới lạ...
-
Những chậu ớt kiểng có kích cỡ rất nhỏ với nhiều quả đa màu sắc, mọc chi chít nhau, có giá bán khoảng 100.000 đồng/chậu được nhiều người dân Bình Định mua về chơi Tết.
-
Những chậu lan hồ điệp rực rỡ nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan có giá từ vài chục cho tới cả trăm triệu đồng vẫn được nhiều người đặt mua dịp Tết.
-
Mấy ngày nay, người dân đi ngang qua khu vực đường Lê Thánh Tôn (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đều hết sức ngỡ ngàng với vẻ đẹp của hai tác phẩm “Khổng lồ”.
-
Với màu đỏ bắt mắt, lớp vỏ ngoài căng mịn, củ cải đỏ được trồng vào chậu làm bonsai mini đang gây sốt tại thị trường miền Tây vào Tết năm nay. Chủ nhân của sản phẩm độc lạ này là anh Nguyễn Tuấn Tú (ngụ ở Xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
-
Hàng trăm chậu quất Hội An (Quảng Nam) có giá từ 2 triệu đến hàng chục triệu đồng đã có mặt tại TP.Pleiku (Gia Lai) để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày tết của người dân. Bên cạnh đó, năm nay còn có những gốc quất bon sai trĩu quả khá bắt mắt người chơi.
-
Cây kiểng và điêu khắc, hai môn nghệ thuật tưởng chừng như chẳng liên quan gì với nhau, ấy vậy mà tại vùng đất Tây Đô, có một người thợ đã kết hợp chúng lại với nhau để cho ra những tác phẩm độc đáo, lạ mắt ngay trên cây còn sống.
-
Hàng nghìn chậu cúc pha lê tại làng hoa cúc phường Thắng Lợi, TP.Pleiku (Gia Lai) chưa kịp bung hoa khách đã đặt hết hàng. Với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/chậu, nhiều hộ dân thu lãi lớn sau hơn 4 tháng xuống giống.
-
Bên cạnh các giống lan rừng như nghinh xuân, giả hạt hay lan ngoại như hồ diệp, địa lan, năm nay tại TP.Pleiku (Gia Lai) còn xuất hiện lan mokara. Mokara là giống lan lai nhân tạo từ Singapore, ra hoa quanh năm và nở rất lâu.
-
Đến Lạng Sơn vào những ngày giáp Tết này, du khách sẽ không chỉ có cơ hội được cảm nhận tiết trời lạnh đặc trưng miền Bắc mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng nét xuân sắc của hoa đào xứ Lạng tại Lễ hội hoa đào năm 2019.
Chủ đề nóng