Những điểm mới của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (22.5). Kỳ họp này sẽ có một số cải tiến rất đáng chú ý.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cử tri mong muốn ĐBQH nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực, tích cực tham gia góp ý kiến chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội.
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (22.5). Kỳ họp này sẽ có một số cải tiến rất đáng chú ý.
“Hôm vừa rồi tôi xuống Đồng Tâm, dân họ trách vì sao đại biểu Quốc hội bây giờ mới xuống, để người dân cô độc. Dân hỏi người đại diện cho mình đang ở đâu?” - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc phân tích về việc Luật Biểu tình chậm làm và hướng xây dựng cũng chưa chuẩn…
Thừa lệnh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, cho biết đối với 12 dự án thua lỗ có tổng vốn đầu tư lên tới 63.600 tỷ đồng, Chính phủ sẽ xác định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan. Chính phủ sẽ không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.
"Sau vụ việc xảy ra ở một tỉnh, nhiều địa phương cũng đề nghị Bí thư, Chủ tịch nơi đó cũng thuộc diện được có cảnh vệ" - thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết.
"Không thể yêu cầu người tiêu dùng thông minh, thông thái. Nói như thế người dân rất buồn, không đồng tình" - đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thái Học (Phú Yên) nói.
Ngày 5.6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016. Đây là giám sát tối cao của Quốc hội, được dư luận rất quan tâm, chỉ tính riêng buổi sáng đã có 76 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đăng ký phát biểu.
Trả lời báo chí bên hàng lang Quốc hội xung quanh quy định kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đại biểu Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết, thực hiện công việc này không có vùng cấm, chỉ cần có một căn cứ là tiến hành kiểm tra.
Theo dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến ngày 1.6, có 7 nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý.
"Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước văn minh, một Nhà nước văn minh phải là một Nhà nước lịch sự. Bất kỳ ai phạm lỗi với một cá nhân nào đó, họ còn xin lỗi trước" - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) phát biểu tranh luận tại phiên thảo luận về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 31.5.
Quốc hội sẽ chất vấn tư lệnh ngành y tế vấn đề khám chữa bệnh, quản lý Nhà nước về giá thuốc và việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải bệnh viện tuyến trên.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trước tình hình giá dầu phục hồi tốt và khả năng “vẫn còn có thể khai thác được”, Chính phủ đã quyết định tận dụng cơ hội này để khai thác thêm, bổ sung 1 triệu tấn dầu thô cho tăng trưởng.
"Đồng tiền đã chi phối mọi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của nhiều cơ quan công quyền. Đáng lo hơn đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách. Minh chứng cho vấn đề này là chuyện 'chạy'…" - ĐB Đặng Thuần Phong đánh giá về nỗi bất an của xã hội.
"Khi đóng tàu, đơn vị thực hiện phải biết độ mặn của vùng biển Việt Nam như thế nào chứ không thể đổ thừa do yếu tố môi trường làm cho vỏ tàu vừa đóng đã bị rỉ sét. Tôi hoàn toàn không đồng tình với lý lẽ đó".
Chiều 9.6, phát biểu trước Quốc hội khi thảo luận về kinh tế - xã hội, ĐB Dương Quang Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái nói xin tiếp thu và cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục xem xét khắc phục, rút kinh nghiệm một số vấn đề trong công tác cán bộ tại địa phương này.
Theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, mặc dù các bộ, ngành đã tích cực, cố gắng giải quyết những kiến nghị tồn đọng, nhưng đến nay vẫn còn 126 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm...
Đúng 14h chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ được ĐBQH đã đặt ra trong 3 ngày chất vấn (từ 13 đến 15.6).
Đề cập đến tư duy nhiệm kỳ, ĐB Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng câu chuyện này đang tồn tại ở nhiều ngành, nhiều cấp dẫn tới cắt khúc trong quản lý, phân tán nguồn lực đầu tư... “Làm sao để hạn chế, tiến tới bỏ tư duy nhiệm kỳ trong các ngành, cấp?”, nữ đại biểu tỉnh Đồng Tháp chất vấn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong phiên chất vấn chiều nay (15.6).