Cảnh báo ồ ạt trồng mắc ca
(Dân Việt) - Mắc ca (có nguồn gốc từ Australia) là loại cây trồng tuy rất mới nhưng mang lại giá trị kinh tế cực cao cho nhà vườn. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt loại cây này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dân Việt - Nữ ca sĩ diện bikini, khoác chiếc áo ngoài mỏng bay gợi cảm xuất hiện trên trường quay thực hiện video ca nhạc mới ở Florida, Mỹ hôm 5.5.
(Dân Việt) - Mắc ca (có nguồn gốc từ Australia) là loại cây trồng tuy rất mới nhưng mang lại giá trị kinh tế cực cao cho nhà vườn. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt loại cây này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ...
(Dân Việt) - Bầu là loại dây leo, có tua cuốn, phân nhánh. Thân được phủ nhiều lông mềm, có lá hình tim rộng, không xẻ thùy hay xẻ thùy hơi nông, hoa đơn tính.
(Dân Việt) - Báo NTNN ra ngày 11.7.2012 có bài “Đổ xô trồng mắc ca bằng giống trôi nổi”. Đọc xong bài báo tôi thấy cần bàn nghiêm túc vấn đề này trên cơ sở quyền lợi của bà con nông dân.
Hôm qua, tại đường 356 (đường đi Khu kinh tế Đình Vũ, TP.Hải Phòng), lực lượng liên ngành đã tổ chức kiểm tra trọng tải ô tô.
Smartphone cảm ứng đầu tiên của BlackBerry bất ngờ giảm giá từ 6,5 triệu đồng xuống còn 4,5 triệu đồng.
Phòng NNPTNT huyện Đăk Hà cho biết: Giống cây mắc ca của Viện Khoa học và Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên cung ứng cho một số hộ nông dân trồng thử nghiệm từ năm 2009 trên địa bàn đã sinh trưởng, phát triển tốt và đã ra quả.
Cây mắc ca (tên đầy đủ là macadamia) là một giống cây trồng khá mới trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tuy nhiên, trong những năm gần đây, với những giá trị dinh dưỡng vượt trội, hạt mắc ca nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong các loại hạt và được mệnh danh là “Hoàng hậu của các loại hạt”.
Cây mắc ca là một đối tượng cây trồng mới mà chúng ra đã tiến hành thử nghiệm hơn 10 năm qua. Nó có nguồn gốc từ Australia. Họ mới phát hiện ra nó cách đây 150 năm. Nhưng vì đó là loại quả vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng nên nó mau chóng được nhiều nơi đưa về trồng.
Thời gian gần đây, dư luận trong tỉnh xôn xao trước việc chính quyền huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) chi tiền tỷ từ ngân sách để trồng cây mắc-ca, một loại cây trồng hoàn toàn xa lạ không chỉ ở Quảng Ngãi, mà với cả nhiều tỉnh thành khác trong nước.
Mắc ca là cây ăn hạt có hương vị ngon, giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Một hecta mắc ca với mật độ 200 cây/ha có thể thu được từ 2 - 4 tấn quả sau 5 năm với chi phí đầu tư và chi phí chăm sóc hàng năm thấp.
Bên cạnh những lời bàn ra cũng có không ít ý kiến đồng tình, ủng hộ đối với ông Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện miền núi Sơn Tây, khi ông quyết cho triển khai thí điểm trồng cây mắc ca trên diện tích lớn, với kinh phí hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Tôi rất mừng khi Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) gửi đến cho tôi các sản phẩm làm từ hạt mắc ca mà họ đã đưa ra thị trường. Đó là các gói “macca delix” với các vị khác nhau (vị tự nhiên, vị rang muối, vị mật ong, vị mù tạt...), mỗi loại một sắc thái riêng.
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên vừa công bố thông tin: Qua 10 năm triển khai đề tài khoa học về cây mắc ca, Viện đã thu thập, tuyển chọn được 20 giống mắc ca, chủ yếu là các giống thương mại trên thế giới như H2, 508, OC, 814, 246... và đã trồng thử nghiệm ở nhiều vùng tại Việt Nam.
Được thế giới mệnh danh là “nữ hoàng” quả khô, nhưng dù đã du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm qua, nông dân các vùng trồng mắc ca ở Tây Bắc và Tây Nguyên vẫn sống nghèo bên loại cây “tỷ đô” này.
Cây mắc ca (hay Macadamia) được thế giới mệnh danh là “nữ hoàng quả khô”, là “cây tỷ đô”, nhưng sau hơn 10 năm du nhập Việt Nam, “nữ hoàng” được ví vẫn đang ngái ngủ. Tuy nhiên, những người trong cuộc tin rằng có thể đưa Việt Nam lên đứng đầu thế giới về trồng và chế biến loại cây này.
Hiệp định hợp tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mở ra một thời kỳ mới. Đó là lúc mà hàng rào thuế quan giữa các nước trong khu vực sẽ được dỡ bỏ. Hàng của ta sẽ được đưa tới khắp vùng mà không lo bị đánh thuế. Ta tha hồ đưa hàng ra chào bán ở các nước bạn. Số lượng và giá cả đều do ta quyết định. Hàng càng tốt, bán càng chạy! Cái gì là thế mạnh của ta thì đều có thể “trổ tài” trên thị trường nước bạn…
Mắc ca được đánh giá là “cây tỷ đô”, có thể phát triển rộng rãi tại Tây Nguyên, có thể đem lại hiệu quả cao bằng cách trồng xen canh với các loại cây công nghiệp khác.
Tại hội thảo khoa học về chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên (diễn ra vào cuối tuần qua ở Lâm Đồng) có rất nhiều ý kiến ủng hộ, xem cây mắc ca như là một giải pháp tối ưu đưa nền kinh tế Tây Nguyên phát triển lên tầm cao mới.
Thông tin này được ông Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều hôm qua (14.3). Cũng tại đây, ông Hưởng cho biết, công ty cổ phần Him Lam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Mắc ca Úc.
LTS: Gần đây, dư luận nóng lên với thông tin xung quanh việc phát triển cây “nữ hoàng” mắc ca. Có ý kiến cho rằng, đây là cây “tỷ đô”, có thể giúp nông dân làm giàu, sớm đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cần phải hết sức thận trọng khi phát triển nhanh loài cây này, bởi chúng ta đã có nhiều bài học từ phát triển nhanh cao su, mía đường, bò sữa... Sự thật về giống cây này thế nào?
Theo đánh giá tại một cuộc họp về cây mắc ca được tổ chức ngày 19.3, việc gọi mắc ca là cây “tỷ đô”, “nữ hoàng” là hơi quá và Việt Nam cần thận trọng, có khuyến cáo người dân trong việc phát triển loại cây này.