Chủ động chia tay nhưng Barcelona vẫn "chơi khó" Messi

Minh Tú Thứ hai, ngày 09/08/2021 11:40 AM (GMT+7)
Dù không ký hợp đồng mới với Lionel Messi, nhưng Barcelona đang tìm cách ngăn chặn PSG chiêu mộ tiền đạo người Argentina.
Bình luận 0

Vào chiều hôm qua, Lionel Messi đã có buổi họp báo chia tay Barcelona ở sân Nou Camp. Tại đây, M10 đã rất xúc động và nói rõ vấn đề tương lai của mình với người hâm mộ. Tiền đạo người Argentina cho biết, anh đã cố gắng làm mọi cách để ở lại Blaugrana nhưng CLB đã không ký hợp đồng vì không đáp ứng được quy tắc tài chính của La Liga.

Chủ động chia tay nhưng Barcelona vẫn "chơi khó" Messi - Ảnh 1.

Messi sẽ gặp khó khăn khi muốn gia nhập PSG. Ảnh: Daily Mail.

Trong chia sẻ trước đó của Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, ông cũng khẳng định việc CLB dù rất muốn giữ chân Messi nhưng "lực bất tòng tâm" vì khủng hoảng tài chính. Điều này cho thấy, 2 bên coi như đã chấp thuận chia tay mà không có gì phải nuối tiếc.

Tuy nhiên, Barcelona dường như đang làm khó Messi. Dù không ký hợp đồng mới với tiền đạo người Argentina nhưng đang tìm cách ngăn chặn anh gia nhập PSG. Trong phát biểu chiều hôm qua, M10 cũng tiết lộ đang đàm phán với gã khổng lồ nước Pháp.

Các luật sư của Barcelona đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án phúc thẩm châu Âu, với tuyên bố PSG nên ngừng theo đuổi Messi vì tình hình tài chính của đội bóng nước Pháp không hề khá hơn Blaugrana.

Chủ động chia tay nhưng Barcelona vẫn "chơi khó" Messi - Ảnh 2.

Đơn khiếu nại của Barcelona. Ảnh: Daily Mail

Luật sư người Pháp, Juan Branco đã đăng tải lá đơn khiếu nại của Barcelona trên Twitter. Nội dung lá đơn viết: "Thay mặt các đối tác của Barcelona, công ty của tôi đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu và yêu cầu đình chỉ tạm thời các tòa án dân sự và hành chính ở Pháp để ngăn chặn PSG ký hợp đồng với Lionel Messi.

Tỷ lệ của PSG về khả năng đáp ứng Luật công bằng tài chính (FFP) thấp hơn của Barcelona. Trong mùa giải 2019/20, tỷ lệ lương trên thu nhập của PSG là 99%, trong khi của Barcelona là 54%. Trong khi đó, mức chênh lệch hiện tại đã tăng lên.

Thật không thể tưởng tượng được rằng Luật công bằng tài chính lại làm trầm trọng thêm tình trạng mập mờ trong kinh doanh bóng đá. Nhiều CLB có thế lực chống lưng đã bóp méo sự thật".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem