Chủ quyền biển đảo
-
Trong lúc đánh bắt giữa biển, tàu cá BĐ 93241 TS của ngư dân Bình Định bị tàu nước ngoài đâm chìm, khiến 1 ngư dân chết, 1 ngư dân bị thương.
-
Trong số 4 ngư dân đi cùng trên tàu cá do ông Lựu làm chủ, kiêm thuyền trưởng có 1 thuyền viên "đặc biệt" chính là con rể của thuyền trưởng - anh Nguyễn Trung Hậu (32 tuổi) hiện làm giáo viên dạy tại trường THCS Sơn Dung, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).
-
"Trong tình hình mới hiện nay, các nhà báo cần có sự nỗ lực nhiều hơn, tìm ra những phương thức tuyên truyền hữu hiệu để chống lại các thế lực thù địch âm mưu phá hoại, xâm lấn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Hà Minh Đích, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi bày tỏ.
-
“Rất nhiều lần Hội Khoa học Lịch sử và các nhà sử học có kiến nghị với Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc đưa vấn đề chủ quyền biên giới và biển đảo vào sách giáo khoa (SGK), nhưng vẫn chưa có kết quả. Lần này chúng tôi phải kiểm tra và theo sát việc thực hiện” - nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết.
-
“Là giáo viên dạy Sử ở trường phổ thông, tôi xin khẳng định cụm từ “chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa”, “đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo” không được nhắc đến dù chỉ một dòng trong chương trình, nội dung sách giáo khoa môn Lịch sử hiện hành từ THCS đến THPT. Đó là một sự thật vô lý” - thầy Hiếu nói.
-
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo rà soát, bảo đảm tất cả bản đồ giáo khoa đều có vẽ và ghi tên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này.
-
Quân đội Trung Quốc vừa điều một hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) cao cấp đến một trong các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo hình ảnh vệ tinh do Fox News cung cấp.
-
Sau một tháng thi công, công trình Đường hoa thanh niên, chủ đề “Mùa xuân - Tuổi trẻ” với nhiều thông điệp khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc… do tỉnh đoàn Bình Định thực hiện đã mở cửa, đón chào du khách.
-
“Chúng tôi luôn quan tâm theo dõi mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông và cho rằng các hoạt động này phải đảm bảo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, phù hợp luật pháp quốc tế” - người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 26.11.
-
Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày 15.10, Người Phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định, những hoạt động của cái gọi là "thành phố Tam Sa" không có bất cứ cơ sở pháp lý nào và không thay đổi thực tế quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam.