Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn được bỏ phiếu tín nhiệm cao 98,8%

Đức Thịnh - Bình Minh Thứ sáu, ngày 14/01/2022 17:42 PM (GMT+7)
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII đang diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong đó có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Phát biểu tại Hội nghị ở nội dung lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Trung ương Hội là việc làm thường xuyên theo quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn được bỏ phiếu tín nhiệm cao 98,8% - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Quảng

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm gốc, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, hiệu quả công việc của các đồng chí Thường trực Trung ương Hội làm thước đo để đánh giá các mức độ tín nhiệm các đồng chí Thường trực Trung ương Hội đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch.

Hội nghị đã nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Xuân Hồng trình bày nội dung Kế hoạch số 26 ngày 02/7/2021 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp trong Đảng, trong cơ quan Trung ương Hội; góp phần thúc đẩy việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Hội, hệ thống chính trị.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn được bỏ phiếu tín nhiệm cao 98,8% - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Ảnh: Đức Quảng

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cụ thể, tổng số cán bộ triệu tập 106 đồng chí. Số cán bộ có mặt dự hội nghị 84 đồng chí. Số phiếu phát ra 84 phiếu, số phiếu thu về 84 phiếu, số phiếu hợp lệ 84 phiếu.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Cụ thể kết quả kiểm phiếu như sau:

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tín nhiệm cao với tỷ lệ 98,8%.

Đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tín nhiệm cao với tỷ lệ 95,2%.

Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tín nhiệm cao với tỷ lệ 91,7%

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tín nhiệm cao với tỷ lệ 91,7%

Đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tín nhiệm cao với tỷ lệ 92,8%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem