Chùa Khmer
-
Là địa phương nằm ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, với sự kết hợp giữa dãy Thất Sơn hùng vĩ gắn với những cánh đồng uốn lượn tạo cho An Giang phong cảnh tuyệt vời, với những cung đường đẹp đến ngỡ ngàng, khiến một lần đi ngang qua phải xao xuyến.
-
Nhờ có phong cách kiến trúc “độc nhất vô nhị” mà chùa Chén Kiểu (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) được độc giả tạp chí Sài Gòn Tiếp thị bình chọn vào “Top 7 công trình kiến trúc độc đáo” trong khuôn khổ chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam năm 2022”.
-
Ông Lâm, Trưởng phòng Văn hóa huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết thêm: “Vườn chim Lập Điền rộng lắm, cỡ 21ha chứ bộ. Trong vườn có một ngôi chùa Khmer. Tuy người Khmer ở Đông Hải chỉ có gần 4.000 người nhưng đời sống văn hóa của bà con vẫn được quan tâm chu đáo...".
-
Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận chùa Xiêm Cán, ngôi chùa Khmer hơn 130 tuổi, là điểm du lịch tiêu biểu của vùng.
-
Ngôi chùa Chrôi Tưm Chắs tọa lạc tại phường 10, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) có tuổi đời hơn 500 năm có hàng trăm cây sao “khủng” đầy bí ẩn, hút du khách gần xa.
-
Những ngôi chùa khmer ở tỉnh Sóc Trăng với quy mô và kiến trúc đẹp mắt, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng khi đến tham quan.
-
Chùa Xiêm Cán tọa lạc tại TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) được xem là ngôi chùa cổ kính và lộng lẫy nhất trong hệ thống chùa Khmer ở miền Tây. Với những đường nét hoa văn tinh xảo, kiến trúc độc đáo, chùa có tuổi đời hơn một thế kỷ vẫn uy nghi tồn tại đón khách tham quan, và tín đồ tới chiêm bái.
-
Chùa Bốn Mặt có diện tích 6,5ha tọa lạc tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ngôi chùa xuất hiện nhiều truyền thuyết về một tượng phật có bốn mặt quay về bốn hướng. Mỗi hướng có 5 vị phật được đồng bào Khmer tìm thấy trong quá trình khai phá đất hoang.
-
Sóc Trăng: Một ngôi chùa trăm tuổi, trải qua 12 đời trụ trì có tượng Phật nằm khổng lồ nhất Việt Nam
Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong có niên đại hàng trăm năm, đã trải qua 12 đời trụ trì. Đây cũng là một trong những ngôi chùa Khmer có tượng Phật nằm được xem là lớn nhất Việt Nam. -
Sao cổ thụ trong chùa Ba Phố ở Vĩnh Long cao hơn 55 m, thân ba người ôm, được công nhận cây Di tích Lịch sử Văn hóa Việt Nam.