Chuyến đi của Tổng thống Zelensky đến Mỹ đã thất bại?

Phương Đăng (theo Japantimes) Thứ sáu, ngày 23/12/2022 19:07 PM (GMT+7)
Dù được chào đón trong chuyến thăm Washington mới đây nhưng danh sách vũ khí mà Tổng thống Zelensky mong muốn Mỹ cung cấp cho Ukraine đã hầu như không được chấp nhận.
Bình luận 0
Chuyến đi của Tổng thống Zelensky đến Mỹ đã thất bại? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạo cùng nhau tại Nhà Trắng ở Washington hôm thứ Tư 21/12. Ảnh New York Times.

Theo Japantimes, chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Washington tuần này đã kết thúc nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đã không đạt được mục tiêu của mình.

Dù Washington hứa hỗ trợ thêm hàng tỷ USD cho Ukraine để chống lại Nga, nhưng không phải thứ ông Zelensky mong muốn nhất. Đó không phải là những chiếc xe tăng chiến đấu, chiến đấu cơ và tên lửa chính xác tầm xa tối tân nhất của Mỹ.

Mỹ đã nhiều lần nói rằng có những loại vũ khí mà họ sẽ không gửi đến Ukraine để chống lại các lực lượng xâm lược của Nga. Nhưng 10 tháng xung đột vừa qua đã cho thấy, các giới hạn hỗ trợ của Mỹ đã thay đổi theo hướng có lợi cho Ukraine và Tổng thống Zelensky cũng như các quan chức Ukraine vẫn nuôi hy vọng có thể có được những loại vũ khí mà họ muốn.

Sau chuyến thăm táo bạo kéo dài 10 giờ đến thủ đô của Mỹ hôm thứ Tư 21/12, ông Zelensky đã trở về với cam kết từ Washington để bơm thêm gần 2 tỷ USD vũ khí và thiết bị mới cho Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn nhận được cam kết tiềm năng từ Quốc hội Mỹ về khoản viện trợ bổ sung gần 50 tỷ USD cho nước ông vào năm tới.

Khi Tổng thống Zelensky phải trở về mà không có được mọi thứ trong danh sách mà ông mong muốn, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã lập tức lên tiếng trấn an nhà lãnh đạo Ukraine. Theo đó, ông John Kirby thừa nhận rằng, Tổng thống Joe Biden và Zelensky đã không dành phần lớn cuộc họp của họ để xem xét từng yêu cầu của Ukraine, thay vào đó, họ đã có cuộc thảo luận sâu rộng về tình hình ở Ukraine và tương lai sẽ ra sao.

Theo ông Kirby, Ukraine hãy yên tâm rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ thêm cho nước này.

"Hiện tại, chúng là gì và giá trị bao nhiêu vẫn chưa được xác định", ông Kirby nhấn mạnh hôm 22/12 và khẳng định, Mỹ cam kết sẽ cung cấp các thiết bị mà Ukraine cần.

Theo các nhà quan sát, chuyến đi của Zelensky là minh chứng sống động cho chiến lược lôi kéo và gây áp lực lên các đồng minh của ông.

Ông Zelensky được cho là có thể biết rằng, ông sẽ không có được tất cả những gì mình muốn trong chuyến thăm tới Washington nhưng vẫn tin rằng, việc liên tục yêu cầu, thúc giục kết hợp với những chiến thắng trên chiến trường của Ukraine sẽ khiến Mỹ phải điều chỉnh lại danh sách vũ khí cung cấp cho nước ông bất chấp nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.

Các quan chức Ukraine đã công bố danh sách các vũ khí hàng đầu mà họ muốn Mỹ cung cấp trong nhiều tháng.

Tổng thống Biden đã phê duyệt một hạng mục trong danh sách đó, chính là hệ thống phòng không Patriot vào hôm 21/12. Nhưng Washington đã từ chối cung cấp hoặc giúp cung cấp 4 loại vũ khí khác, bao gồm cả xe tăng chiến đấu và tên lửa tầm xa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem