Clip: Tiếc hùi hụi nghìn cây xanh lâu năm trước nguy cơ bị chặt hạ

Nguyễn Chương Thứ hai, ngày 05/06/2017 11:03 AM (GMT+7)
Những ngày nắng nóng này, mời bạn đọc Dân Việt cùng tranh thủ ngắm sắc xanh mát của cả nghìn cây xanh lâu năm nhìn từ trên cao khi hàng cây này đang đứng trước nguy cơ bị chặt hạ để phục vụ thi công mở rộng đường vành đai 3 nối từ đường Phạm Hùng đến Cầu Thăng Long.
Bình luận 0

Để mở rộng dự án đường vành đai 3 dài 5,5km với điểm đầu là ngã tư Mai Dịch, điểm cuối là phía nam cầu Thăng Long. TP.Hà Nội cho biết, trong 3 tháng tới sẽ đánh chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh, phần lớn là cây xà cừ lâu năm. Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ chặt hạ hơn 1.000 cây, di chuyển 158 cây, cắt tỉa 142 cây, trong số này có 986 cây xà cừ trên 30 năm tuổi đường kính 0,4m đến 1,2m, còn lại là cây sấu, hoa sữa, phượng vĩ... 

Mặc dù việc chặt hạ cây xanh nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch hạ tầng đô thị nhưng việc cả nghìn cây xanh lâu năm bị chặt hạ khiến cho nhiều người không khỏi nuối tiếc: 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem