Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương lĩnh án

PV Thứ năm, ngày 12/09/2024 14:20 PM (GMT+7)
Một mực kêu oan, bị cáo Trương Thị Hương còn yêu cầu Hội đồng xét xử (HĐXX), Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) trả lại công bằng, trả lại tự do trong ngày xét xử 11/9. Hôm nay (12/9), HĐXX đã tuyên án cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi".
Bình luận 0

Trong phần tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Hương (sinh năm 1986, trú tại Nam Hà - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương; được biết đến là cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi"), HĐXX cho rằng với hành vi đó, đủ yếu tố để kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương mức án 7 năm 3 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo Trương Thị Hương phải có nghĩa vụ trả cho vợ chồng anh Trần Thế Xuân và chị Nguyễn Thị Minh Khánh số tiền 170 triệu đồng.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương bị toà tuyên bao năm tù? - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Thị Hương (sinh năm 1986, cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi") bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: PV

Trước đó, trong phiên xử ngày 11/9, cáo trạng của Viện Kiểm sát đã kết luận: Ngày 19/02/2022, tại chỗ ở của Trương Thị Hương ở Nam Hà - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói để chiếm đoạt tiền. 

Hương đã xem bói cho anh Tùng, đưa ra thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh Phạm Sơn Tùng sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh Tùng tin Hương nói và làm được thật nên chuyển khoản cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 62.500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương bị toà tuyên bao năm tù? - Ảnh 2.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù. Ảnh: PV

Ngày 6/12/2022, Trương Thị Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh Trần Thế Xuân; Hương xem bói cho anh Trần Thế Xuân, đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh Xuân tin tưởng là nhà anh Xuân bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá…, gia đình có vận hạn. 

Để giải hạn thì phải đưa Hương 180.000.000 đồng để Hương làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà trong tháng 12/2022. Vợ chồng anh Xuân tin là thật nên đã đưa cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 180.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh Tùng và vợ chồng anh Xuân là 242.500.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị can Trương Thị Hương đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Trương Thị Hương nhiều lần khóc, nói mình bị oan và cho rằng mình không có tội, yêu cầu HĐXX trả lại công bằng, trả lại tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem