• (Dân Việt) - Bài viết “Nhọc lòng con trưởng, con thứ” trên nhận được sự quan tâm và đồng tình của đông đảo bạn đọc khu vực nông thôn. Một số ý kiến cho rằng mọi thành viên trong họ tộc cũng phải có quyền và nghĩa vụ bình đẳng.
  • (Dân Việt) - Ở hầu hết các vùng quê, con trưởng thường được ưu tiên vì phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ, hương khói cho tổ tiên. Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi...
  • Anh Nhớ là con trưởng, phía gia đình bên nội mong muốn có một cháu trai nối dõi nên từ khi mang bầu cháu thứ ba hai vợ chồng cứ thấp thỏm, áp lực tâm lý đè nặng...