Anh Ngọc cho biết, trước tình hình dịch sởi bùng phát và xác định nhiều ca không cấp cứu kịp vì thiếu thiết bị (máy thở, máy tiêm tự động), anh đã trực tiếp khảo sát nhu cầu của từng bệnh viện đang có đông bệnh nhân sởi và cùng bạn bè phát động quyên góp tiền mua máy bơm tiêm tự động, máy thở CPAP để hỗ trợ cấp cứu.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-22/1434379035-ef92fb.jpg)
Máy thở CPAP do nhóm tình nguyện của anh Đỗ Minh Hùng tặng Bệnh viện
Bệnh nhiệt đới TƯ đã được đưa vào điều trị ngay cho bệnh nhi. Ảnh FB của
Minh Do
Đến chiều 22.4, anh và nhóm tình nguyện quyên góp được khoảng 800 triệu đồng.
Trước đó, ngày 19.4, nhóm của anh Đỗ Minh Ngọc đã phát 18 máy bơm tiêm tự động và 4 máy thở CPAP cho các bệnh viện Nhi TƯ, Bệnh viện Xanh Pôn, Khoa cấp cứu- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ.
Nhóm đã đặt tiền mua thêm 6 máy thở CPAP loại nhỏ và 3 máy thở CPAP loại to để tiếp tục giao cho các Bệnh viện.
Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Mạnh Hùng- Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ khi nhận máy bơm tiêm và máy thở cho biết, khi nhóm tình nguyện tiếp cận đặt vấn đề hỗ trợ, bệnh viện đồng ý ngay vì các bác sĩ cũng đều xác định cứu người là quan trọng.
Theo nhiều bà mẹ đang có con điều trị sởi tại BV Nhi TƯ, phải đưa con
vào viện này là việc “bất đắc dĩ” vì các bệnh viện ở địa bàn Hà Nội, đều cháy giường,
chủ yếu là bệnh nhi mắc sởi.
|
Khi đặt câu hỏi về Chính phủ và Bộ Y tế đã khẩn cấp rót kinh phí, điều động máy móc cấp cứu bệnh sởi về cho các bệnh viện nói trên, vì sao nhóm vẫn chọn hỗ trợ máy móc, anh Đỗ Minh Ngọc khẳng định:
“Khi làm việc với các bệnh viện, các bác sĩ cũng nói tới gói cứu trợ của Chính phủ và được xác nhận cấp tiền nhưng thủ tục giải ngân, đấu thầu phức tạp nên không thể mua máy ngay. Điều đó cũng dễ hiểu vì quản lý nhà nước có những khâu không thể bỏ. Nếu chúng tôi huy động kinh phí và đặt mua máy thì chỉ vài ba ngày là có máy để kịp cấp cứu, hỗ trợ thêm việc dập dịch”.
Anh Ngọc cho biết thêm, nhóm của anh có đề xuất và các bác sĩ cũng đồng ý chủ trương là những thiết bị mà nhóm tình nguyện tặng, sau này bệnh viện trung ương được cấp đủ cơ số máy theo yêu cầu điều trị thì sẽ chuyển xuống tuyến dưới.
Cũng theo anh Ngọc, trong số những người tình nguyện đóng góp tiền cho chương trình này có một bà mẹ có con nhỏ tử vong do sởi. Khi điều trị cho con ở Bệnh viện Nhi TƯ, thấy tình trạng thiếu máy, thiếu thiết bị cấp cứu, chị đã ủng hộ 50 triệu đồng mua máy để cứu được nhiều trẻ khác. Bà mẹ này muốn giấu tên.
Đến cuối ngày 22.4, anh Ngọc sẽ “chốt” sổ nhận hỗ trợ. Anh cho biết, số tiền hỗ trợ còn dư, nhóm sẽ tổng kết và trao tặng đều cho một số gia đình nghèo đang phải chăm con ở các bệnh viện trên để đỡ cho họ phần nào khó khăn.
>> XEM THÊM: Tư vấn ứng phó với dịch sởi
Lê An (Lê An)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.