Công Phượng mờ nhạt trước Ulsan, HLV Chung Hae-seong nói gì?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 18/01/2020 09:10 AM (GMT+7)
Công Phượng mất hút trong 45 phút thi đấu hiệp 1 và được ban huấn luyện CLB TP.HCM rút ra sau giờ nghỉ.
Bình luận 0

Tối 17/1, trong khuôn khổ quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2020, CLB TP.HCM có trận giao hữu với Ulsan Hyundai trên sân Thống Nhất.

Hiệp 1, đội bóng Sài thành tung đội hình mạnh với các gương mặt quen thuộc như Thanh Thắng, Ngọc Thịnh, Hoàng Thịnh, Phi Sơn kết hợp cùng dàn tân binh sao số như Công Phượng, Amido Balde hay Viktor Prodell.

img

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Dù vậy, sự hiện diện của nhiều cầu thủ mới khiến đội gặp khó trong việc kết nối. Nhiều vị trí còn tỏ ra lạc nhịp, chưa thể phối hợp hiệu quả. Trong số này, hàng thủ tỏ ra chệch choạc hơn cả. Bàn thua ở phút 35 chính là ví dụ.

Sang hiệp 2, HLV Chung Hae-seong thay toàn bộ đội hình để thử nghiệm. Sau điều chỉnh, TP.HCM tạo ra ba cơ hội ăn bàn rõ nét, song Thanh Bình và Công Hiển đều không thể tận dụng. Chung cuộc, Ulsan thắng 1-0.

Chia sẻ sau trận, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận mục tiêu thử nghiệm khi hướng đến cuộc đối đầu tối 17/1.

Ông Chung nói: “Kết quả trận đấu hôm nay không quan trọng. Việc được thi đấu giao hữu với Ulsan là cơ hội rất tốt cho chúng tôi”.

“Lối chơi của đội bóng cũng đang dần ổn định. Hàng công TP.HCM có nhiều cầu thủ mới, nhưng họ chưa thực sự hiểu nhau. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị giáo án cho các vị trí này", cựu trợ lý HLV ĐT Hàn Quốc bày tỏ.

“Từ giờ đến ngày thi đấu (trận sơ loại AFC Champions League) còn 4 ngày, tôi cùng các bác sỹ sẽ kiểm tra thường xuyên để đánh giá đội hình”.

Đề cập đến việc tân trang lực lượng mạnh mẽ suốt thời qua, HLV Chung nói: “Đội hình mùa tới cũng chưa thể nói được gì. Không chỉ 11 người đá chính mà 30 cầu thủ đều phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng”.

Khi được hỏi về 45 phút thi đấu mờ nhạt của Công Phượng, ông thầy 61 tuổi dành những lời nhẹ nhàng để bảo vệ cậu học trò: “Sau khi trận đấu kết thúc, tôi cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề của Công Phượng".

"Tôi không muốn đánh giá về chuyên môn của cậu ấy. Thời điểm này rất nhạy cảm. Tôi chỉ có thể nói, Phượng đã rất nỗ lực từ sinh hoạt đến tập luyện”.

“Mùa giải 2019, Phượng đã trải qua thời gian khó khăn. Vì vậy, tôi không muốn nói nhiều. Chúng tôi sẽ trả lời bằng những gì diễn ra ở V.League sắp tới”.

Vào ngày 21/1, trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ nhì AFC Champions League 2020, CLB TP.HCM sẽ chạm trán Buriram United trên sân Chang Arena (Thái Lan). Nếu thắng, đội sẽ đá play-off cuối gặp Shanghai SIPG.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem