Công ty cp tập đoàn xây dựng hoà bình
-
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã công bố thông tin về việc cổ đông lớn Huyndai Elevator Co.,Ltd bán ra 5 triệu cổ phiếu HBC, qua đó giảm sở hữu xuống còn hơn 23 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,64%.
-
Theo công bố của Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, tính đến hết tháng 3/2024, "ông lớn" Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã chậm thanh toán 10 tháng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động, với khoản nợ hơn 38 tỷ đồng.
-
Ngày 04/04/2024, Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã nộp dự thảo tờ trình Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
-
Ngày 20/2, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã chính thức nhận được quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, liên quan đến vụ án "Tranh chấp hợp đồng thi công".
-
Nhờ hoàn nhập trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã có lãi trở lại trong quý IV/2023. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2023, nợ vay của Hòa Bình ghi nhận ở mức 4.719 tỷ đồng, cao gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, trong khi đầu năm cao gấp 5 lần.
-
HoSE vừa thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát đối với CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).
-
4 quý lỗ liên tiếp, hiện khoản lỗ lũy kế của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) lên tới gần 3.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ còn 352 tỷ đồng và khoản nợ phải trả tới 13.344 tỷ đồng.
-
Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị phải thanh toán gần 162 tỷ đồng cho Xây dựng Hòa Bình trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
-
Phương án Hòa Bình đưa ra là phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu, với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các chủ nợ, mục đích là hoán đổi nợ của công ty với các chủ nợ. Nếu hoàn tất, Hòa Bình sẽ xóa được 1.284 tỷ đồng nợ và các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình.
-
Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này do ông Lê Viết Hải đề xuất, bao gồm xem xét thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên HĐQT và làm sáng tỏ các thông tin tài chính của công ty.