• Hơn 1.200 hộ dân ở xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) phải dùng nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt trong thời gian dài trong khi dự án cấp nước sạch cho những hộ dân này nằm trên giấy sau khi được phê duyệt.
  • Rừng ma là một tập tục của đồng bào Thái Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung. Đó là nghĩa địa trong rừng, cũng được coi là cánh rừng thiêng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, trong điều kiện hạn hẹp đất sản xuất hiện nay, quan niệm về rừng ma cần được thay đổi.
  • Thời gian gần đây trên địa bàn Thủ đô xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên Cty môi trường đô thị đến các hộ dân thu phí vệ sinh. Nhiều người mất cảnh giác nên đã bị những đối tượng này lừa đảo.
  • (Dân Việt) - Thanh tra tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên- Huế (Humexco).
  • (Dân Việt) - Hàng chục ha rừng phòng hộ ở xã Quảng Lợi (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) bị tàn phá để đào bới titan khiến đời sống và sản xuất của hàng loạt hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.
  • Sở TN-MT Hà Nội vừa kiến nghị UBND TP thu hồi 2 khu đất tại quận Hai Bà Trưng để xây dựng trường mầm non phục vụ cư dân trên địa bàn.
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường và công trình đô thị Huế vừa kỷ luật khiển trách 2 cán bộ phụ trách chỉ đạo nạo vét sông An Cựu vì để xảy ra tình trạng đổ bùn xuống lòng sông sau khi nạo vét.
  • Dân Việt - Do thiếu nước nên hàng nghìn hộ dân ở toà nhà CT1, CT2 ở khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội phải mua nước với giá 50 nghìn đồng/m3. Đơn vị cấp nước vẫn chưa hẹn được ngày khắc phục xong.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn VimpelCom tuyên bố bán lại cổ phần trong Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) - nhà cung cấp mạng di động Beeline tại Việt Nam.
  • (Dân Việt) - UBND TP.Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan rà soát lại tất cả các trường hợp cho thuê, cho mướn sử dụng tài sản công không đúng mục đích, báo cáo chậm nhất là ngày 23.3.