Công viên địa chất
-
Đắk Nông là vùng đất với những ngọn đồi cà phê bát ngát, thác nước hoang sơ và ẩn chứa trong lòng những viên ngọc thiên nhiên độc đáo. Một trong những viên ngọc ấy chính là Hồ Tây tuyệt đẹp nằm lặng lẽ giữa lòng đại ngàn.
-
Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa họp báo quốc tế công bố việc tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng.
-
Sau khi xem những hình ảnh, tư liệu PV Dân Việt cung cấp, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học (TSKH) Vũ Cao Minh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Địa chất cảnh báo, nếu không chấn chỉnh lại, không bảo tồn tốt di sản, ta sẽ đánh mất thương hiệu.
-
Từ các tài liệu đã có, nhờ nhập vai trong giới "đá tặc", nhóm phóng viên đã được một người dẫn đến nhà ông Nguyễn Mạnh Thắng - Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn để tìm hiểu cách "trải thảm" nhằm mở xưởng nghiền đá tại địa bàn.
-
Nhóm phóng viên đã tiếp cận những người sẵn sàng chào mời, buôn bán đá từ Cao nguyên đá Đồng Văn thông qua dự án nắn cua, mở đường hay đơn giản hơn là lấy lý do san gạt nền nhà!
-
Theo thông tin từ Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Hà Giang), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra sau thông tin Báo điện tử Dân Việt phản ánh.
-
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh Hà Giang ra văn bản chấn chỉnh các hoạt động ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và phát triển du lịch trên địa bàn Công viên địa chất.
-
Ngày 22/11, các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV20) và Hội thảo Khoa học "15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.
-
Hàng chục hộ dân ở bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) mạnh dạn đầu tư làm nhà đất (nhà trình tường), phục dựng các phong tục, nét đẹp văn hóa của dân tộc mình để đón khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Nhờ thế mà nhiều hộ có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
-
Mặc dù được đầu tư xây dựng với số tiền không hề nhỏ nhưng nhiều điểm tham quan tại Công viên địa chất Đắk Nông nhanh chóng hư hỏng, thậm chí không có giá trị.