• Dân Việt - "Bộ đang cho các cơ quan xem xét rồi để tìm ra nguồn gốc từ đâu, xuất xứ từ đâu" - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết liên quan đến nguồn gốc phát tán thông tin bịa đặt rằng phạm nhân Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực.
  • Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin phạm nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực do bị ngược đãi trong trại giam.
  • Dân Việt - Bản tin 19 giờ tối nay (16.6), VTV đã có phóng sự phản ánh tình trạng bình thường của phạm nhân Cù Huy Hà Vũ.
  • (Dân Việt) - Sáng 2.8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, do bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
  • (Dân Việt) - Hôm nay (2.8), theo dự kiến TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Cù Huy Hà Vũ (54 tuổi, trú tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN”.
  • Dân Việt - Ngày 26.7, theo lịch của TAND Tối cao, sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Cù Huy Hà Vũ về tội "Tuyên truyền chống phà Nhà nước XHCN” vào ngày 2.8 tới đây.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.4, nguồn tin cho biết, ông Cù Huy Hà Vũ (54 tuổi, Hà Nội) đã làm đơn kháng án toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP. Hà Nội tuyên phạt ông 7 năm tù giam về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN", ngày 4.4.
  • Ngày 5.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tuyên bố của quyền Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ ngày 4.4.
  • Ngày 4.4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cù Huy Hà Vũ về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, điểm C - Bộ luật hình sự.
  • Nhận định ông Cù Huy Hà Vũ đã có các bài viết xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước... chiều 4.4, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.