Cửa khẩu chi ma
-
Nhóm buôn lậu nhập lậu hàng về Việt Nam với mác tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc nhưng trên đường vận chuyển từ sân bay Nội Bài đến cửa khẩu, hàng hóa sẽ bị đánh tráo.
-
Nhờ lập "vùng xanh", đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của nước bạn, tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã được cải thiện rất nhiều. Hiện mỗi ngày có hơn 500 xe hàng được thông quan giữa 2 bên.
-
Sau nhiều tháng ngừng thông quan, mới đây, hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Chi Ma đã được nối lại.
-
Việc tạm dừng thông quan tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm có thể sẽ kéo dài đến ngày 17/3 hoặc 18/3.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, các cửa khẩu Lạng Sơn đang tồn gần 2.000 xe hàng, trong đó xe hàng chở trái cây, nông sản chiếm khoảng 82%.
-
Cửa khẩu Quốc gia Chi Ma và Cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại.
-
Trước tình hình nông sản thông quan sang Trung Quốc đang rất chậm, chưa có dấu hiệu cải thiện, UBND tỉnh Lạng Sơn đã gửi công văn số 09/UBND-KT ngày 4/1/2022 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.
-
Chính phủ vừa đồng ý việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Đây là tin vui với nhiều doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhập dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma như trước đây.
-
"Ông trùm" Lâm Đình Hưng khai để buôn lậu thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), đã chi hàng tỉ đồng "lót tay" cho lãnh đạo hải quan.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 hiện nay chỉ có 5/12 cửa khẩu của Lạng Sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 ước giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.