Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa bị bắt từng bị kỷ luật vì liên quan vụ phá rừng La Dạ

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 12/02/2022 08:39 AM (GMT+7)
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, thời điểm tháng 8/2007, khi đương chức Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai đã bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ việc, vụ phá rừng La Dạ được các cơ quan báo chí phản ánh từ năm 2005. Lúc này Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận khai thác gần 370ha rừng nhưng đã khai thác ngoài giấy phép hơn 23ha rừng thuộc diện khoanh nuôi, bảo vệ. Sau khi dư luận lên tiếng, cơ quan thanh tra vào cuộc. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng (Bộ Công an) cũng cử cán bộ vào điều tra vụ việc.

Sau đó vụ phá rừng này được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tháng 7/2007, Công an Bình Thuận đã khởi tố đã vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận.

Ông Nguyễn Ngọc Hai vừa bị bắt giam từng bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến vụ phá rừng La Dạ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt giam. Ảnh: CTV

Các cơ quan chức năng đã làm rõ vai trò của ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc Sở NN-PTNT và ông Nguyễn Văn Dũng (lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng (64.367ha) và ký quyết định số 407 cấp phép cho Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận khai thác gỗ tại La Dạ trái với mục đích cho thuê đất.

Nhờ "lá bùa" này mà Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận đã khai thác rừng ngoài diện tích cấp phép, gây hậu quả nghiêm trọng...

Nhiều người dân phản ánh, thời điểm lúc bấy giờ nhiều hecta rừng ở La Dạ bị tàn sát không thương tiếc và hàng chục hecta gỗ quý đã đưa ra khỏi rừng.

Xã La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc, nằm ở vị trí xung yếu và là vành đai an toàn của công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi.

Thời điểm này có nhiều cây cổ thụ bị có đường kính lớn bị chặt hạ và thủ phạm chính là Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận đã điều động hàng chục thợ rừng và nhiều xe cơ giới hạng nặng vào rừng La Dạ để khai thác. Các cơ quan chức năng kết luận, số gỗ mà Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận khai thác ở rừng La Dạ gần 2.000m3 gỗ. Số gỗ này được Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận bán cho các đơn vị ngoài tỉnh…

Ông Nguyễn Ngọc Hai ( SN 31/12/1962, tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận)

Ông tốt nghiệp đại học với trình độ chuyên môn là kỹ sư thủy lợi và có trình độ cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Ngọc Hai từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi, đại biểu Quốc hội khoá XI (Bình Thuận).

Ngày 11/12/2015, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 9, ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chiều 18/01/2021, HĐND tỉnh - khóa X tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ VIII để thông qua nhiều nội dung quan trọng và HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai.

Ông Nguyễn Ngọc Hai vừa bị bắt giam từng bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến vụ phá rừng La Dạ - Ảnh 3.

Công an khám nhà ông Lương Văn Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận sáng 11/2. Ảnh CTV

Ngày 10/2/2022 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Ngọc Hai và 4 người khác là ông Lương Văn Hải, sinh năm 1960, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Lâm, sinh năm 1960, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1980, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Ngô Hiếu Toàn, sinh năm 1977, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Các ông này bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến vụ giao 3 lô đất cho Công ty CP Tân Việt Phát ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Các cơ quan chức năng trung ương đã thuê một đơn vị thẩm định độc lập 3 lô đất trên. Kết quả cho thấy, thời điểm giao, cho thuê đất (ngày 7/3/2017) có sự chênh lệch lớn với số tiền thất thoát của nhà nước hơn 71 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem