Cựu còi vàng Việt Nam lên tiếng bênh vực trọng tài người Iraq

Thứ bảy, ngày 19/06/2021 14:10 PM (GMT+7)
Trọng tài người Iraq, Ali Sabah Adday đã có những quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa UAE và Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup. Trọng tài Ngô Duy Lân đã lên tiếng bênh vực ông Adday trước làn sóng chỉ trích dữ dội.
Bình luận 0

Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước chủ nhà UAE ở lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á. Ở trận đấu đó, trọng tài chính người Iraq, Ali Sabah Adday đã có một số quyết định gây tranh cãi, đặc biệt là tình huống không cho Việt Nam được hưởng một quả penalty sau khi Công Phượng ngã trong vòng cấm của UAE.

Cựu còi vàng Việt Nam lên tiếng bênh vực trọng tài người Iraq - Ảnh 1.

Trọng tài Ali Adday không cho Việt Nam hưởng một quả penalty sau tình huống Công Phượng bị phạm lỗi

Ngay sau trận đấu, trang facebook cá nhân của ông Adday đã bị cộng đồng mạng tấn công bằng những lời chỉ trích không thương tiếc, thậm chí là xúc phạm nhân phẩm vị trọng tài này. Thực tế, câu chuyện người hâm mộ tấn công trọng tài sau mỗi trận thi đấu quốc tế của ĐT Việt Nam đã trở thành một hiện tượng quen thuộc. Điều này diễn ra mỗi khi họ cho rằng ĐT Việt Nam đã bị "xử ép"

Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã có những chia sẻ thể hiện sự đồng cảm với ông Adday và cho rằng đây là cách thể hiện tình yêu bóng đá tiêu cực của người hâm mộ.

"Năm 2018, khi điều hành trận tứ kết cúp QG giữa HAGL và Hà Nội, tôi cũng đã rơi vào trường hợp như trọng tài Ali Adday. Khoảnh khắc trong bóng đá diễn ra rất nhanh, trong tích tắc 1% giây phải đưa ra quyết định. Bởi vậy, sai sót là điều khó tránh khỏi.

"Sau trận, tôi đã nhận được những lời xúc phạm về nghề nghiệp, người thân và gia đình… khiến tôi rất sốc. Trưởng ban trọng tài, giám sát trọng tài cùng anh em đồng nghiệp cũng động viên, chia sẻ rất nhiều. Dù cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi nhận thức được rằng đã làm nghề này thì phải chấp nhận những chỉ trích cũng là một phần của cuộc chơi", ông Lân chia sẻ.

Cựu còi vàng Việt Nam lên tiếng bênh vực trọng tài người Iraq - Ảnh 2.

Ông Ngô Duy Lân bị phản đối dữ dội sau khi rút thẻ đỏ cho Thành Lương.

Một vị cựu trọng tài FIFA khác của Việt Nam, người cũng đã từng phải nhận nhiều lời lăng mạ của cổ động viên khi còn công tác cũng đánh giá đây là thói quen và một vấn nạn của đám đông. Ông cho rằng họ "té nước theo mưa" và khẳng định những cổ động viên chân chính là những người có trình độ, có học thức không phản ứng như vậy. Vị cựu trọng tài này cũng cho rằng những người làm nghề cần phải gạt bỏ suy nghĩ phải quan tâm đến nhóm người này để đứng dậy sau những cú vấp ngã.

Bảo Phương (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem