Cựu Tổng thống Hàn Quốc đang nguy kịch

Thứ bảy, ngày 03/12/2011 16:26 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo đang phải thở bằng bình khí ô-xi và tình hình hiện tại rất nguy kịch.
Bình luận 0

Các bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết, nhà cựu lãnh đạo 79 tuổi bắt đầu nhập viện từ ngày 27.9 vừa qua, với các triệu chứng của bệnh viêm phổi và hen suyễn.

img
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo. Ảnh: Asiaone

Bệnh tình của ông Roh Tae-woo ngày một xấu đi, và các biện pháp điều trị cũng ngày càng trở nên kém hiệu quả. Hiện tại, bệnh viên vẫn chưa có bất cứ phương án điều trị nào mới cho ông Roh Tae-woo.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, ông Roh Tae-woo phải nằm viện hơn 60 ngày ròng rã. Ông Roh từng giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 1988 – 1998.

Được biết, cách đây không lâu, hôm 29.10, người kế nhiệm của ông Roh là cựu Tổng thống Kim Young-sam cũng phải tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul để chữa chứng hoa mắt, chóng mặt và đau nhức chân.

Theo Korea Herald

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem