Cựu trùm IMF kiện ngược cô hầu phòng

Thứ tư, ngày 16/05/2012 10:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã đệ đơn kiện cô hầu phòng Nafissatou Diallo - người từng tố cáo ông xâm phạm tình dục hồi năm ngoái.
Bình luận 0

Đơn kiện của ông Strauss-Kahn được nộp lên Tòa án Quận Bronx, New York, Mỹ. Theo đó, cựu trùm IMF khẳng định, Diallo đã “cố tình trình báo sai sự thật với giới chức hành pháp”.

img

Ngoài ra, ông Strauss-Kahn đưa ra yêu cầu về khoản tiền 1 triệu USD nhằm bồi thường cho những tổn thất mà ông phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ, quản thúc, thẩm vấn tại Mỹ, thiệt hại do mất chức Tổng Giám đốc IMF cũng như những tổn hại về mặt uy tín, danh dự.

Ông Strauss-Kahn bị cảnh sát New York bắt giữ hồi năm ngoái sau khi nhân viên dọn phòng Nafissatou Diallo tố cáo ông tấn công tình dục tại khách sạn sang trọng Sofitel.

Ông Strauss-Kahn đã phủ nhận toàn bộ các báo buộc và nói rằng, quan hệ tình dục với Diallo hoàn toàn “mang tính liên ứng”.

Sau đó, ông được tuyên trắng án vì lời khai của Dialloo bất nhất, thiếu sức thuyết phục. Tuy vậy, phi vụ kiện tụng cũng đã khiến ông mất cơ hội tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Pháp năm 2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem