Đà Nẵng tiếp tục triển khai "siêu dự án" Viễn Đông Meridian Tower

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ bảy, ngày 21/03/2020 08:34 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 thập kỷ “đắp chiếu” không triển khai xây dựng, Đà Nẵng nhiều lần lên phương án thu hồi “siêu dự án” Viễn Đông Meridian Tower nằm ở vị trí đắc địa của thành phố...
Bình luận 0

Ngày 21/3, nguồn tin của Dân Việt cho hay, UBND TP. Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thành ủy liên quan dự án Viễn Đông Meridian Tower (góc đường Yên Bái - Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh).

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch công viên công cộng tại khu vực dự án Vũ Châu Long và Viễn Đông Meridian Tower. Tuy nhiên, do kinh phí đền bù lớn, đồng thời Thường trực Thành ủy đã có chủ trương cho phép nghiên cứu trục đường Hùng Vương thành trục thương mại. Vì vậy, UBND TP. Đà Nẵng đã có báo cáo Thành ủy thống nhất tiếp tục triển khai dự án Viễn Đông Meridian Tower tại khu đất 84 Hùng Vương.

Hiện, UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư dự án nêu trên để khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo và cam kết triển khai dự án theo tiến độ của thành phố.

Đối với dự án Vũ Châu Long, hiện thành phố đã đưa vào diện thu hồi đất, UBND TP. Đà Nẵng đang giao các sở ngành chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố xếp lịch để lãnh đạo thành phố làm việc với chủ đầu tư dự án nhằm thống nhất phương án thu hồi.

img

Phối cảnh dự án Viễn Đông Meridian Tower số 84 Hùng Vương, Đà Nẵng: Ảnh: Đình Thiên

Dự án Viễn Đông Meridian Towers được cấp giấy phép đầu tư từ năm 2008, do Viendong Land làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích 11.168 m2 tại khu trung tâm thành phố. Tổng diện tích sàn xây dựng ( chưa bao gồm các tầng ngầm ) khoảng 254.000 m2. Tổng vốn đầu tư 180 triệu USD.

Dự án cao 48 tầng nổi và 3 tầng hầm, chiều cao từ mặt đất tới đỉnh mái là 220m. Tầng hầm của dự án này còn kết nối với dự án "Công viên công cộng & bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông" (cũng do Viendong Land làm chủ đầu tư) gồm 3 tầng hầm làm bãi đậu xe, 2 tầng làm trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn 21.834m2, tổng chiều sâu 14m, ở ngay phía đối diện tòa tháp đôi.

Sau lễ khởi công hoành tráng, dự án Viễn Đông Meridian Tower bị bỏ hoang cả thập kỷ, bất chấp UBND TP. Đà Nẵng nhiều lần gửi văn bản thúc giục chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và chủ đầu tư nhiều lần cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án nhưng dự án vẫn “đắp chiếu” nhiều năm liền.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX diễn ra vào tháng 7/2018, 48/48 đại biểu có mặt biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020, trong đó có hạng mục thu hồi đất và dự án Viễn Đông Meridian (84 Hùng Vương) để đầu tư công trình công cộng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem