đại án kinh tế tham nhũng
-
Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, công tác điều tra, xử lý án tham nhũng, kinh tế tại các địa phương ngày càng được nâng cao, công tác phòng chống tham nhũng sẽ mạnh hơn, “quyết liệt” hơn, “hiệu quả” hơn trong thời gian tới.
-
Để đẩy nhanh tiến độ các vụ việc, vụ án, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề ra cơ chế phối hợp, gọi là cơ chế phối hợp 5 cấp độ.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 15 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 20 vụ án, xét xử phúc thẩm 06 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 19 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
-
Cách đây 70 năm (tháng 9/1950) một vụ rất đặc biệt được đưa ra xét xử, bị cáo là Trần Dụ Châu (đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu) bị kết án tử hình. Bài học từ xử lý vụ án này mãi còn nguyên giá trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với Đảng và Nhà nước ta đang tiếp nối tư tưởng đó trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
-
Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (02 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, trong năm 2020, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
-
Chiều nay (10/1), sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) trước khi bước vào nghị án đã cho các bị cáo trong vụ án xét xử Phan Văn Anh Vũ và 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói lời sau cùng.
-
Trong phiên đối đáp chiều nay (10/1) ở phiên toà xử 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ một lần nữa khẳng định không có quan hệ họ hàng với các lãnh đạo TP.Đà Nẵng, tuy nhiên, nếu chối bỏ nói không quen thì “hèn”.
-
Theo đại diện Viện Kiểm sát (KS), không thể phủ nhận là những năm vừa qua, TP Đà Nẵng có bước phát triển kinh tế- xã hội nhanh chóng nhưng không thể coi đó là do các chủ trương chính sách trái pháp luật liên quan vụ án 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng.
-
Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, đối với 2 bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa đã không thừa nhận hành vi phạm tội nên cần phải xem xét khi đề nghị mức án.