Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
-
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng qua đời rạng sáng ngày 14/9. Để tưởng nhớ về ông, Dân Việt giới thiệu về chân dung và sự nghiệp của vị tướng này.
-
Bảo tàng thuộc sở hữu của gia đình cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nằm tại số 81 đường Tân Nhuệ, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã mở cửa đón khách từ ngày 6/7.
-
LTS: Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính. Bài viết có tiêu đề: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-Những dấu ấn trên mặt trận nông nghiệp và phong trào nông dân.
-
Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội vừa phát đi thông báo mở cửa đón khách tham quan thử nghiệm.
-
Thoáng mới đó mà đã 30 năm, ngày vị Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định ra đi (26-8-1992 - 26-8-2022). Cũng như mọi năm, tại làng Moncađa - Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), quê hương sinh ra bà và những nơi thờ tự khác khói hương tưởng niệm và tôn vinh vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như một nhân thần.
-
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1960 - 1967, tướng Nguyễn Văn Vịnh được xem như "cánh tay phải" của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
-
Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là bảo tàng ngoài công lập được hoạt động tại địa chỉ số 144 Đặng Thái Thân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế.
-
Trong lịch sử hình thành và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có tổng cộng 16 Đại tướng, mới đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, được thăng quân hàm lên Đại tướng ngày 12/7/2021.
-
Cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam vào mùa khô năm 1966 - 1967 đã huy động lực lượng lên đến hơn 980.000 quân. Trong đó có tới 440.000 quân viễn chinh. Nhưng kết quả không ngờ lại là một thất bại đầy cay đắng. Thất bại này cũng là bước ngoặt cho cuộc chiến tranh Việt Nam thời điểm đó.
-
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có những công lao to lớn không chỉ trong chiến đấu mà cả trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Nhưng ông còn được biết tới là Đại tướng của nông dân - “vị tướng lội ruộng băng đồng” trong quãng thời gian 1961-1964, khi ông được giao phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng, với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, năng suất cao.