Đâm trọng thương nhân viên bảo vệ rừng vì bị nhắc nhở vận chuyển lâm sản

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 20/06/2022 11:39 AM (GMT+7)
Do bị anh Ksor Suh - Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố nhắc nhở nhiều lần vì vận chuyển lâm sản trái phép nên Nguyễn Văn Lâm đã quay lại trả thù bằng dùng dao bấm nhọn đâm 1 nhát trúng mông của cán bộ này gây thương tích.
Bình luận 0

Ngày 20/6, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã đơn vị đã tạm giữ 4 đối tượng đâm trọng thương nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố gồm Nguyễn Văn Lâm, Siu Hun, Hiao Sin (trú làng Plơi H’Bel, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) và Rmah Yu (trú làng Plơi H’Bel, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, vào đêm ngày 11/6, anh Ksor Suh và Nguyễn Xuân Nam - nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mốđi tuần tra, kiểm tra khu vực tiểu khu 1199 thuộc làm phần của Ban quản lý. 

Đến khoảng 23h50 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, anh Suh và anh Nam mắc võng ngủ dưới gốc cây ngay cạnh chòi rẫy của người dân. Sau đó, đến 1h20 phút ngày 12/6, trong lúc đang ngủ say, anh Ksor Suh bị một đối tượng lạ tấn công, dùng hung khí đâm vào mông gây thương tích và được đưa đi Bệnh viên đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu sau đó.

Đâm trọng thương nhân viên bảo vệ rừng vì bị nhắc nhở nhiều việc vận chuyển lâm sản - Ảnh 1.

4 đối tượng Lâm, Hun, Sin và Yu hành hung nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Ia Pa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa đã vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Lâm, Hun, Sin và Yu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Lâm khai nhận, do bực tức vì trước đó bị anh Ksor Suh kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần về việc vận chuyển lâm sản trái phép nên vào khoảng 23h ngày 11/6, khi cùng các đối tượng trên đang ngồi nhậu tại khu vực thôn Plơi Toan và thấy anh Suh đi tuần tra ngang qua, Lâm nảy sinh ý định trả thù nên rủ Hun, Sin và Yu cùng tham gia và các đối tượng đồng ý.

Sau đó, các đối tượng điều khiển 3 xe mô tô đến gần khu vực chòi chốt chặn, Rmah Yu đứng ngoài trông xe, còn Lâm, Hun, Sin đi bộ đến chòi chốt chặn thấy anh Ksor Suh và đồng nghiệp đi tuần tra về đang nằm trên võng, Lâm tiếp cận lại gần và dùng dao bấm nhọn đâm 1 nhát trúng mông của anh Ksor Suh rồi cả nhóm lên xe mô tô tẩu thoát.

Hiện, Công an huyện Ia Pa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm và Hun, còn đối tượng Sin và Yu cho gia đình bảo lãnh. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem