Damascus

  • Ngày 26.9, quốc hội Trung Quốc và Nga đã ra tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng tại Syria, nhấn mạnh, đàm phán là giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này.
  • Nguyên Thiếu tướng Zaher al- Sakat- người từng phụ trách vũ khí hóa học của Syria trong cuộc nội chiến đã tiết lộ, chính ông Assad đã 3 lần ra lệnh tấn công vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
  • Syria đã tham gia Công ước cấm vũ khí hoá học của Liên hợp quốc. Đây là bước khởi đầu cho quá trình xử lý vũ khí hóa học tai nước này.
  • Nga đã gửi cho Mỹ bản kế hoạch về việc xử lý vũ khí hóa học ở Syria. Hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có cuộc gặp tại Geneve để bàn về vấn đề này.
  • Sẽ là không quá khi cho rằng, hiệu quả của hệ thống phòng không Syria chính là một trong những nhân tố quyết định đến khả năng sống sót hay bị đánh bại của Damascus trong trường hợp bị Mỹ tấn công.
  • Diễn biến về kế hoạch tấn công Syria của Mỹ đột nhiên chuyển sang một tình thế khác khi Nga chìa “phao cứu sinh” cho Syria, và có vẻ như ông Obama đang bị đẩy vào thế “tiến thoái lưỡng nan”…
  • Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem ngày 10.9 cho biết Damascus "đã đồng ý" với đề nghị của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.
  • “Kể cả Quốc hội không ủng hộ thì ông Obama cũng vẫn sẽ tấn công Syria. Chỉ có điều quy mô của cuộc chiến sẽ nhỏ đi mà thôi”, PSG-TS - Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) nhận định trong cuộc trao đổi với Dân Việt.
  • Bộ Tình huống khẩn cấp của Nga đã phái máy bay đón những người Nga có nhu cầu rời Syria. Bà Irina Rossius-phát ngôn viên của Bộ, cho biết.
  • Người phụ nữ cuối cùng trong nhóm người Việt được giải cứu khỏi Syria được đoàn xe cắm cờ quốc tế yểm trợ từ điểm nóng chiến sự Aleppo đi qua ngả Damacus đến Lebannon để trở về Việt Nam.