Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao?

Bùi Phụ - Quang Đăng Thứ hai, ngày 16/11/2020 16:22 PM (GMT+7)
Ngày 16/11, PV Dân Việt đã trở lại Vườn Quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) và chứng kiến đàn bò tót 11 con (F1) mập lên thấy rõ. Nhờ được chăm sóc bằng thức ăn dinh dưỡng cao, con bò nào lông cũng mướt và thay da đổi thịt từng ngày.
Bình luận 0
Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 1.

Thấy người lạ đến, con bò tót F1 này dương cao cặp sừng nhọn như sẵn sàng "nghênh chiến". Ảnh: Bùi Phụ

Khi chúng tôi đến nơi, gặp lúc anh Nguyễn Văn Linh (nhân viên Vườn Quốc gia Phước Bình, được giao nhiệm vụ chăm sóc đàn bò) đang cắt cỏ xanh thả vào cho bò ăn. Thấy chúng tôi đến gần, anh Linh nhắc chúng tôi phải đứng cách xa chuồng hơn 1m cho an toàn. 

Theo lời anh Linh, từ ngày được "tẩm bổ", đàn bò đã thể hiện lại sự hoang dã, mạnh bạo và "hăng máu" hơn trước. Vì thế khi thấy người lạ đến, chúng sẽ dương cao cặp sừng như sẵn sàng "nghênh chiến". Do đó, người lạ cần phải đứng xa cho an toàn.

Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 2.

Lông của cặp bò đực F1 bắt đầu mượt nhờ được chăm sóc bằng thức ăn đặc biệt. Ảnh: Quang Đăng

Theo quan sát của PV, sau khi cho bò ăn cỏ xanh, anh Linh tiếp tục cho thêm thức ăn hỗn hợp gồm: Cám, ngô (bắp hạt) và những thảo dược khác được ủ chua vào máng cho bò ăn. Kế đến, anh cho mỗi con bò "tráng miệng" bằng một ca nước đường (hơn 1 lít). Theo lời anh Linh, hơn 1 tháng qua, ngày nào, đàn bò cũng được chăm sóc như thế, nên con nào cũng đang mập lên thấy rõ.

Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 3.

Một con bò F1 đang ăn thức ăn hỗn hợp.

Dẫn chúng tôi thăm con bò cái F2 đang có bầu, anh Linh giới thiệu: "Vài tháng nữa, con bò cái này sẽ sinh con, nên riêng con này phải chăm sóc đặc biệt hơn. Con sinh ra "mẹ tròn con vuông" là đánh dấu sự thành công lớn. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, các chuyên gia đến khám thường xuyên…".

Theo ông Nguyễn Công Vân - Giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình, tính đến hôm nay, đàn bò tót F1 được tỉnh Lâm Đồng bàn giao cho Vườn Quốc gia Phước Bình khoảng 40 ngày. Ngay sau khi nhận đàn bò, Vườn Quốc gia đã thực hiện chế độ dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho đàn bò. Hiện tại, mỗi ngày, một con bò tót F1 ăn khoảng 10kg cỏ tươi, 30kg thức ăn hỗn hợp và nước đường.

Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 4.

Phía ngoài chuồng bò F1 là ruộng cỏ xanh mượt.

Sẽ cho đàn bò về nơi hoang dã!

Clip: Ông Nguyễn Anh Tuấn - chuyên viên Phòng hợp tác Quốc tế Vườn Quốc gia Phước Bình nói về sự phục hồi của đàn bò tót F1. Thực hiện: Quang Đăng

Ông Nguyễn Anh Tuấn - chuyên viên Phòng hợp tác Quốc tế Vườn Quốc gia Phước Bình cho biết đàn bò hiện đã phục hồi rất tốt. Tuy nhiên, muốn chúng trở lại như thời gian đầu, cần thêm vài tháng nữa.

Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 6.

Bò mập lên từng ngày thấy rõ.

Cũng theo ông Tuấn, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình đã có đề xuất và được UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý về chủ trương lập dự án chăm sóc, bảo vệ, phát triển đàn bò trong thời gian tới. Tỉnh cũng đồng ý cấp kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng để chuyển đàn bò về vùng đất khác nuôi dưỡng. 

Vùng đất quy hoạch mới này cũng nằm trong Vườn Quốc gia Phước Bình, rộng khoảng 5ha và được xây dựng tường rào bao quanh. Khu này hiện là rừng nguyên sinh, có đầy đủ các thảm thực vật, thỏa mãn tính hoang dã cho đàn bò. Hy vọng ở môi trường mới, việc lai giống đàn bò sẽ thuận tiện hơn.

"Chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia của Thảo Cầm Viên Sài Gòn để thực hiện kế hoạch di dời đàn bò tót F1 về vùng đất mới trong thời gian tới…", ông Tuấn nói.

Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 7.

PV Dân Việt trao đổi với cán bộ Vườn Quốc gia Phước Bình.

Trước đây khoảng 2 tháng, Dân Việt đã có loạt bài phản ánh đàn bò tót trên bị thiếu ăn, ốm đến trơ xương. Lúc này, đàn bò do các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng quản lý và thuê một người dân chăm sóc trong khu bảo tồn của Vườn Quốc gia Phước Bình. 

Do nhiều tháng liền không nhận được tiền chăm sóc đàn bò từ phía Lâm Đồng, người nuôi chỉ biết còn cách cho bò ăn rơm khô "cầm hơi". Do thiếu ăn, đàn bò đói đến trơ xương, có con đói đứng không nổi. Sau khi báo chí phản ánh, ngày 5/10 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã làm thủ tục bàn giao lại đàn bò tót cho tỉnh Ninh Thuận nuôi từ đó đến nay.

Đàn bò tót F1 bị bỏ đói trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình hiện sống ra sao? - Ảnh 8.

Hai con bò F1 trước đây đói đến mức đứng không nổi, nay đã thay da đổi thịt, khỏe mạnh lên từng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem