đan phượng
-
Thời gian quan, nhiều nông dân Hà Nội đã tự tìm tòi, đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại, cho doanh thu hàng tỷ đồng/năm.
-
Tại những nơi dự án đường Vành đai 4 đi qua, đa phần người dân đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Thậm chí có nhiều gia đình còn bàn giao đất trước khi có quyết định thu hồi. Họ sẵn sàng sẻ chia, nhường đất đai, ruộng vườn để làm đường, nhưng cũng có những trăn trở, kiến nghị của riêng mình...
-
Người dân kiến nghị Chủ đầu tư dự án cải tạo đê Đan Phượng chấn chỉnh nhà thầu, thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn giao thông.
-
Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng TLD vẫn mạnh tay khi đồng loạt khởi công triển khai 2 dự án cụm công nghiệp trong năm 2023.
-
Tục thờ chó đá này khá phổ biến ở các làng, xã nông thôn. Hiện nay tuy không còn nhiều song một số nơi, người dân vẫn giữ tục đặt chó đá – đây là một tín ngưỡng dân gian, gửi gắm mong ước của con người vào sự yên bình, thuận lợi và may mắn.
-
Hàng loạt xe ô tô trọng tải lớn chở đầy vật liệu, ngang nhiên vượt biển cấm "oanh tạc" trên tuyến đường tỉnh lộ 422 đoạn qua xã Tân Lập, Tân Hội (Đan Phượng, Hà Nội). Dù thực trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm, khiến người dân vô cùng bức xúc.
-
Sau khi Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài "Trục trặc" chuyển đổi số nông nghiệp, PV Báo Dân Việt đã ghi nhận được nhiều lời góp ý, hiến kế để thực hiện chương trình này hiệu quả, chất lượng hơn. Theo đó, một số ý kiến cho rằng, trước mắt cần tập trung đồng bộ từ khâu tuyên truyền nhận thức đến đầu tư hạ tầng...
-
Theo ghi nhận của PV, không chỉ các nông dân, HTX, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi số nông nghiệp, mà ngay cả xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Thủ đô vẫn "ngổn ngang" trong việc xây dựng thôn, xã thông minh. Thậm chí có chỉ tiêu xây dựng như kiểu cho có xong bỏ dở.
-
Sống tại Hà Nội, vậy nhưng hàng vạn hộ gia đình huyện Đan Phượng vẫn phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt. Còn dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng đã được duyệt với vốn đầu tư gần 3.700 tỷ đồng dự kiến đi vào khai thác năm 2021 nhưng chậm tiến độ đến lần thứ 2 vẫn xin gia hạn.
-
Suốt 15 năm ròng rã, Dự án Khu đô thị Hồng Thái (Đan Phượng, Hà Nội) vẫn dậm chân ở bước lập quy hoạch. Còn chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 luôn đưa ra nhiều lý do bao biện cho sự chậm chễ của mình.