Dân tộc raglai
-
Người Raglai trong Vườn Quốc gia Núi Chúa ở Ninh Thuận (Bài 1): Sống bình yên nơi rừng vàng biển bạc
Vườn quốc gia Núi Chúa ở huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận là khu rừng già nổi tiếng với hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng của Đông Nam Á. Trên những vạt rừng xanh thẳm ẩn chứa những giá trị văn hoá, lịch sử của đồng bào dân tộc Raglai quyết một lòng theo Đảng, chống lại ngoại xâm... -
Địa danh Đá Ba Cái ở xã Phước Thành, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) có nhiều truyền thuyết ly kỳ, “bí ẩn” rất nhiều người muốn biết. Nơi đây chứa đựng nét văn hóa bản địa và câu chuyện truyền thuyết về các tộc họ của dân tộc Raglai...
-
Dù mới ra đời nhưng mô hình “Mỗi gia đình một mảnh vườn” ở xã miền núi Phước Chính, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã thu hút sự tham gia của nhiều người dân địa phương. Từ đó, giúp đồng bào dân tộc Raglai nơi xã nghèo hình thành thói quen trồng rau sạch để cải thiện bữa ăn, xây dựng cảnh quan sân vườn xanh-sạch-đẹp.
-
Điều kiện đất đai, khí hậu ôn hòa; sự tận tình hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, cán bộ Vườn Quốc gia Phước Bình, hỗ trợ của chính quyền địa phương, người Raglai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã từng bước làm giàu nhờ nông nghiệp, trong đó có trồng bưởi da xanh-một loại quả ngon của Việt Nam.
-
Trải qua hàng trăm năm, bà con vùng đồng bào dân tộc, trong đó có cộng đồng người Raglai huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vẫn quyết tâm gìn giữ, bảo quản giống lúa rẫy, một giống lúa bản địa mà bà con quen gọi hạt "ngọc trời".
-
Những nghệ nhân chế tác được cây đàn Chapi thì chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, Và nghệ nhân Ka Tơr Đôi (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) là một trong số những người còn lưu giữ những tiếng đàn Chapi
-
Vài năm trở lại đây, bà con đồng bào dân tộc Raglai, xã miền núi Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng giống bưởi da xanh.
-
Anh Chamaléa Sướng, dân tộc Raglai, nêu gương nông dân điển hình chăn nuôi giỏi tiêu biểu ở thôn Suối Le, xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Tận dụng lợi thế đồng cỏ tự nhiên dưới tán lá rừng, anh phát triển đàn gia súc theo mô hình gia trại. Nhờ nguồn lợi của đàn gia súc có sừng đã giúp anh có thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học chu đáo.