Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trung Quốc vừa phát đi báo động về đợt rét nghiêm trọng nhất kể từ năm 1986, theo đó nhiệt độ ở khoảng 90% lãnh thổ Trung Quốc sẽ rơi xuống mức dưới 0 độ, dự kiến nhiều nơi nhiệt độ xuống -28 độ C. Ngay sau khi xem dự báo thời tiết, nhiều người dân ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang đổ xô tới siêu thị để mua thực phẩm tích trữ sẵn sàng chống rét.
Người dân vây quanh các các quầy rau và thịt, tranh nhau lựa chọn, mua đồ.
Nhân viên các siêu thị cũng phải làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng khi nhu cầu mua lương thực, thực phẩm tăng đột biến.
Từ các kệ hàng rau củ quả...
cho tới các kệ đựng thực phẩm trong nhiều siêu thị ở Trung Quốc đều trống trơn do người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ chống rét.
Theo South China Morning Post, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, người dân xếp hàng dài trước các quầy rau củ quả, thực phẩm tươi và đã qua sơ chế.
Trong khi đó, tại Thượng Hải, nhiều người dân cũng cố gắng tích trữ thịt và rau cho đợt rét kỷ lục đẩy giá cả thực phẩm tăng vọt. Thịt lợn tăng từ 23 nhân dân tệ/kg lên 31 nhân dân tệ/kg. Trong ảnh, những kệ hàng tại một siêu thị ở Hàng Châu, Chiết Giang trống trơn.
“Thực phẩm đắt đỏ. Hôm nay, tôi tốn khá nhiều tiền mua rau và thịt để sử dụng cho 3 ngày tới do không muốn ra khỏi nhà trong những ngày rét kỷ lục”, một phụ nữ 66 tuổi nói.
Theo Tân Hoa xã, nhiều trường học ở tỉnh Hồ Nam, Giang Tô đã đóng cửa tránh rét kỷ lục. Các chuyến bay từ Hàng Châu tới Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Hạ Môn và Nam Ninh trong ngày 21.12 cũng bị hủy. Nhiều tuyến đường sắt ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc đóng cửa. Thủ đô Bắc Kinh được dự báo lạnh -17 độ C vào ngày 22.1 và không khí lạnh sẽ tràn xuống phía nam.