đánh thuế
-
Các chuyên gia đánh giá việc thí điểm tăng thuế đối với đất ở, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ 2 trở lên tại TP.HCM trong thời điểm niềm tin thị trường sụt giảm như hiện nay là "nhạy cảm", thậm chí còn gây "tác dụng ngược".
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đưa đề xuất của TP.HCM về việc đánh thuế cao đối với người sở hữu nhà thứ 2 vào dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ vì cho rằng cơ chế này có thể tác động đến thị trường bất động sản.
-
Các chuyên gia bất động sản cho rằng đánh thuế căn hộ sẽ tác động đến tâm lý khách hàng, nhà đầu tư nên cần có đánh giá lại một cách toàn diện. Đồng thời, việc đánh thuế nên xác định theo tổng giá trị tài sản sẽ phù hợp hơn, thay vì tính theo mức giá 1m2.
-
TP.HCM đã lựa chọn phương án cho việc thí điểm thu thuế sở hữu bất động sản thứ 2, mục đích tăng nguồn thu ổn định, hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang nhà ở.
-
HoREA kiến nghị đánh thuế đối với các khu đất, dự án bỏ hoang thật cao để chủ đầu tư không thể ôm nổi, phải xoay nguồn vốn để đầu tư hoặc chuyển nhượng cho đơn vị khác có năng lực.
-
Nhiều căn biệt thự, liền kề có giá tới hàng chục tỷ đồng tại một số khu đô thị ở Hà Nội đang bị bỏ hoang, không người ở... gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.
-
Trước đề xuất của TP.Hà Nội về việc đánh thuế nặng đối với biệt thự bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, các chuyên gia xây dựng, bất động sản đã có những ý kiến đóng góp.
-
Đây những đề xuất đánh thuế đáng chú ý của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhằm đặc trị tình trạng sốt đất, sốt giá nhà.
-
Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét để đánh thuế đối với 4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ để trả đũa các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump.
-
Hôm nay(1/9), kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành thu thuế quan bổ sung 15% đối với 112 tỷ USD.