• Việc xây dựng các công trình dịch vụ ồ ạt nhưng thiếu định hướng, quy hoạch; hệ thống đường giao thông được mở rộng ngang, dọc ở đảo Lý Sơn đã làm cho cảnh quan, môi trường nơi đây 'lồi lõm" và ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
  • Một buổi sáng tốt trời, tôi đưa người bạn thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Xe tang từ Chợ Cống ra đường Lê Lợi, lên đường Điện Biên Phủ, rẽ vào Nghĩa trang Thành phố.
  • Người được chọn để hành lễ phải thực hiện kiêng cữ từ vài ngày trước khi buổi lễ diễn ra. Khi pháp sư thực hiện nghi lễ phải cúi đầu, tức là xin tổ tiên nhận lễ, sau đó ra hiệu cho con cháu bên ngoài hành lễ.
  • Đều đặn 40 năm nay, con cháu Đoàn gia vẫn giữ thói quen tề tựu về căn nhà bên kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) để dâng lễ giỗ tổ Hùng Vương mồng Mười tháng Ba.
  • Các luật sư đưa ra nhiều quan điểm pháp lý và đạo lý, yêu cầu buộc trách nhiệm dân sự đối với Vietinbank là lẽ tất yếu.
  • Dân Việt - Ngày 3.4, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, đoàn 65 kiều bào ưu tú sẽ về nước để tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 7.4 đến ngày 15.4.
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi vào tối 7.3.
  • (Dân Việt) - Có nên coi một gia đình “Tứ đại đồng đường” là một biểu tượng của đạo lý gia đình nên duy trì không, và hơn nữa, khi cái gia đình ấy lại được duy trì bởi những người đàn bà, thì liệu cái cộng đồng nhỏ có nguyên tắc “tình cảm trị” này có đủ sức trở thành một giải pháp của sự cân bằng xã hội không?
  • (Dân Việt) - Một thủ trưởng, một giám đốc sở là người đại diện cho nhà nước, luôn nói về "tính nhân văn", "tình nghĩa" mà “truy sát” một nhân viên của mình đến đường cùng thì đúng là không ra gì!
  • Dân Việt - Ngoại tình không phải là câu chuyện của riêng ai . Chúng ta cần nhìn nhận nó một cách khách quan, nhân văn để hạn chế nó chứ không được né tránh hoặc mạt sát, rủa nguyền.